Bé trai mua thuốc trên mạng chế pháo bị dập nát 2 bàn tay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bé trai 12 tuổi mua thuốc trên mạng để chế tạo pháo, trong lúc nhồi thuốc phát nổ khiến hai tay bị dập nát.

Tự chế pháo nổ khiến cháu bé 12 tuổi bị nát hai bàn tay
Tự chế pháo nổ khiến cháu bé 12 tuổi bị nát hai bàn tay

Chiều ngày 15/12, bác sĩ khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, bệnh viện vừa cấp cứu trường hợp bé trai 12 tuổi bị dập nát 2 bàn tay do pháo nổ. Bệnh nhi trên là P.L.B.K. (12 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Hiện bệnh viện đã tổ chức phẫu thuật cho K. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên phải tháo bỏ toàn bộ bàn tay trái, tháo bỏ 4 ngón bàn tay phải.

Ngoài ra các vết thương ở chân và cẳng chân đã được cắt lọc để hở; những vết thương xây sát vùng hàm, mặt đã được các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra; hiện tại mắt có dấu hiệu mờ.

Theo vị bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, hiện bệnh nhi đã được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Trước khi chuyển đi, cháu K hoàn toàn tỉnh táo.

Được biết vào 18 giờ ngày 14/12, cháu K được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, choáng chấn thương, mạch nhanh, huyết áp tụt, mất nhiều máu.

Đặc biệt bệnh nhi bị dập nát bàn tay phải, trái, có nhiều vết thương vùng mặt và 2 mắt, vết thương cẳng chân phải, vết thương 2 bàn chân phải và trái do hỏa khí.

Bé trai được bác sĩ điều trị sau khi vụ nổ pháo
Bé trai được bác sĩ điều trị sau khi vụ nổ pháo

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, theo lời kể của bệnh nhi, cháu đã mua thuốc trên mạng để chế tạo pháo. Trong lúc cháu nhồi thuốc thì phát nổ.

Theo bác sĩ Trực, pháo chứa chất nổ có sức tàn phá mạnh, thường để lại di chứng nặng nề. Nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế. Thông thường vào các tháng cuối năm và khi Tết đến, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương do pháo nổ…

Trước đó không lâu, vào sáng ngày 3/12, tại xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, em H.L.V (sinh năm 2007), trú tại thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã tự học chế pháo trên mạng internet rồi mua nguyên liệu về thực hiện khiến em bị dập nát hai bàn tay và khuôn mặt biến dạng.

Ngay sau đó, em V được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Tại hiện trường sau vụ nổ, gạch ngói, đồ dùng trong nhà bếp rơi vỡ ngổn ngang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.