Bé trai 3 tuổi bị chó cắn rách mặt, lộ xương sọ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một bé trai 3 tuổi ở Thanh Hoá nhập Bệnh viện Nhi trong tình trạng nhiều vết thương phức tạp ở vùng mặt, đầu, lộ xương sọ do bị chó cắn.

Bệnh nhân hiện đã ổn định sức khoẻ.
Bệnh nhân hiện đã ổn định sức khoẻ.

Ngày 18/11, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, đã phẫu thuật cấp cứu một bé trai 3 tuổi ở thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá).

Trước đó, nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất nhiều máu do có nhiều vết thương hở, phức tạp tại vùng mặt, mắt, da đầu, để lộ xương sọ. Hai mắt tổn thương phần mềm mi trên, rách mi trên và nghi ngờ bị rách lệ quản hai bên.

Anh N.V.T., bố bệnh nhân cho biết, bé đang chơi gần nhà, không may bị chó của nhà hàng xóm tấn công. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện tuyến huyện, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương; Răng hàm mặt; Mắt hội chẩn. Sau đó, được chuyển đến khoa Gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử lý vết thương. Sau 11 ngày điều trị, hiện tại các vết thương đã khô, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Được biết, hàng năm Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp nhận hàng chục bệnh nhân liên quan đến chó cắn với nhiều vị trí và mức độ khác nhau, nhưng chủ yếu gặp tổn thương vùng đầu mặt.

Bác sĩ Lê Văn Trường, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình đưa ra lời khuyên: "Nếu nhà có trẻ nhỏ, gia đình không nên nuôi chó hoặc nếu nuôi phải nuôi nhốt. Các bậc phụ huynh luôn luôn phải để ý, quan sát và không cho chó tiếp xúc với trẻ, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Khi bị chó cắn, tùy theo tình trạng vết thương mà có cách xử lý khác nhau. Nếu vết thương nông, nhỏ, chảy máu ít thì gia đình cần rửa sạch vết thương với xà phòng nhiều lần sau đó đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị vết thương. Nếu vết thương rộng, chảy máu nhiều gia đình cần băng bó vết thương cầm máu và chuyển ngay đến cơ sở y tế”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ