Bé trai 10 tuổi tử vong bất thường với vết thương trên cổ

GD&TĐ - Đi công việc trở về, vợ chồng anh T. (ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bàng hoàng khi phát hiện người người con trai 10 tuổi đã ngừng thở với vết thương trên cổ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 10/2, ông Vũ Văn Dương - Chủ tịch xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân tử vong của một bé trai 10 tuổi.

Thông tin ban đầu, vào chiều 9/2, vợ chồng anh T.Đ.T. (trú tại xóm Tân Tiến, xã Quỳnh Bảng) có công việc đi ra ngoài. Đến khoảng 19h, anh T. trở về nhà thì bất ngờ phát hiện con trai là T.T.Đ. (SN 2012) đã ngừng thở với những vết thương trên cổ.

Hai vợ chồng anh nhanh chóng đưa con vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cháu Đ. được xác định tử vong từ trước. Gia đình sau đó trình báo sự việc đến chính quyền địa phương và cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

"Có một số thông tin nói rằng cháu Đ. tử vong trong tư thế treo cổ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được công an điều tra. Phía gia đình cũng đã tổ chức an táng cho cháu bé vào chiều 9/2", ông Dương cho biết thêm.

Được biết, cháu Đ. đang học lớp 4, Trường Tiểu học Quỳnh Bảng. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ