Bế mạc giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau một tuần lễ tranh tài sôi nổi, vòng chung kết giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cup Milo 2022 đã chính thức khép lại.

Quang cảnh lễ bế mạc giải.
Quang cảnh lễ bế mạc giải.

Chiều 27/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cup Milo năm 2022 đã chính thức khép lại bằng trận chung kết giữa TP Hồ Chí Minh - Bình Dương (khối tiểu học).

Hàng ngàn học sinh và khán giả tại TP Buôn Ma Thuột đã đến cổ vũ trận Chung kết giữa TP HCM và Bình Dương (khối tiểu học).

Hàng ngàn học sinh và khán giả tại TP Buôn Ma Thuột đã đến cổ vũ trận Chung kết giữa TP HCM và Bình Dương (khối tiểu học).

Kết thúc trận đấu, Bình Dương xuất sắc thắng TP Hồ Chí Minh với tỉ số 2-1 để trở thành nhà vô địch ở khối tiểu học.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, tại sân Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt, đội bóng TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại đội Bình Dương với tỷ số 2-1 để trở thành nhà vô địch của khối THCS.

Một pha bóng trong trận Chung kết khối tiểu học.

Một pha bóng trong trận Chung kết khối tiểu học.

Theo thống kê, sau 7 ngày tranh tài với 38 trận đấu đã có 63 bàn thắng được ghi, bình quân 3,3 bàn thắng/1 trận.

Một pha cứu thua xuất thần của thủ môn đội tiểu học Bình Dương trong trận chung kết.

Một pha cứu thua xuất thần của thủ môn đội tiểu học Bình Dương trong trận chung kết.

Các cầu thủ là học sinh tiểu học và THCS của 26 đội bóng đến từ 16 Sở GD&ĐT trên khắp mọi miền tổ quốc đã cống hiến cho học sinh và người hâm mộ phố núi Buôn Ma Thuột những trận cầu hấp dẫn, sôi động.

Ông Phạm Đăng Khoa - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức giải phát biểu bế mạc.

Ông Phạm Đăng Khoa - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức giải phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc giải, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức giải cho biết: "Được Bộ GD&ĐT uỷ nhiệm làm đơn vị chủ nhà đăng cai giải đấu là niềm vinh dự đối với Sở GD&ĐT Đắk Lắk. Để giải đấu thành công, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo nhất về mọi mặt, từ điều kiện ăn ở, đi lại và các hoạt động bên lề; bên cạnh đó là sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ngành liên quan; đặc biệt là sự phối hợp, đồng hành của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam".

"Kết thúc giải, 2 đội của TP Hồ Chí Minh (THCS) và Bình Dương (tiểu học) đã đoạt chức vô địch và được vinh danh. Tuy nhiên, với chúng tôi, tất các các cầu thủ, lãnh đạo đoàn và khán giả có mặt cổ vũ các trận đấu cũng cần được vinh danh. Bởi, tất cả đã tạo nên sự hấp dẫn và thành công của giải đấu. Nhiều hình ảnh đẹp, pha bóng hay... đã được khán giả lan toả, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Vì vậy, giải đấu sẽ là động lực để các trường học tại Đắk Lắk nói riêng, cả nước nói chung quan tâm, phát triển thể thao học đường, nhất là môn bóng đá. Từ đây, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại", ông Khoa nhấn mạnh.

Ban tổ chức đã trao Cup, Cờ, Huy chương và tiền thưởng cho 2 đội vô địch của 2 khối.

Ban tổ chức đã trao Cup, Cờ, Huy chương và tiền thưởng cho 2 đội vô địch của 2 khối.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao Cup, Cờ, Huy chương và tiền thưởng cho đội vô địch; trao Cờ, Huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhì và đồng giải Ba, Cụ thể:

Ở khối THCS, đội TP Hồ Chí Minh vô địch; giải Nhì thuộc về Bình Dương; đồng hạng Ba là Tây Ninh và An Giang.

Ở khối tiểu học, đội Bình Dương vô địch; giải Nhì thuộc về TP Hồ Chí Minh; đồng hạng Ba là Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.