Bé 3 tuổi ở Nghệ An tử vong tại trường do vướng sợi dây rút cổ áo

GD&TĐ - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháu bé 3 tuổi tử vong khi chơi ở sân trường mầm non là do sợi dây rút ở cổ áo ấm thắt ngang cổ, gây ngạt thở.

Cháu bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt ở sân trường mầm non
Cháu bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt ở sân trường mầm non

Ngày 29/1, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cháu Đ.V.T (3 tuổi), học sinh Trường Mầm non xã Tân Sơn (huyện Đô Lương), cơ quan này đã xác định được nguyên nhân tử vong của bé T.

Theo cơ quan công an, bé trai tử vong do sợi dây rút ở cổ áo ấm thít chặt vào cổ khiến bé ngạt thở.

Trước đó, chiều 28.1, sau bữa ăn phụ, các cô giáo phụ trách lớp của bé T. cho các cháu ra sân chơi.

Khi bé T. đang chơi cầu trượt cùng các bạn tại sân trường thì sợi dây rút này mắc kẹt vào ván trượt, thít chặt cổ bé. Khi các cô giáo phát hiện, bé T. đã tím tái, ngưng thở.

Mặc dù các cô đã ngay lập tức đưa bé đến trạm y tế xã để sơ cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Ông Dương Xuân Chất - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đô Lương, cho biết sự việc xảy ra với cháu bé rất đáng tiếc và đau lòng. Sau khi biết tin, Phòng Giáo dục đã cùng lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé gặp nạn.

Chính quyền xã Tân Sơn, huyện Đô Lương cũng thông tin: Phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé để tổ chức mai táng. Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.