Bé 1 tuổi chết trên máy bay cất cánh từ Thái Lan

Em bé 1 tuổi của gia đình người Israel bị suy hô hấp trong chuyến bay cất cánh từ Thái Lan, truyền thông Israel đưa tin hôm 19/10.

Một chiếc Airbus A330-200 của hãng Aeroflot cất cánh tại sân bay Sheremetyevo của Moscow. Ảnh: Wikimedia commons.
Một chiếc Airbus A330-200 của hãng Aeroflot cất cánh tại sân bay Sheremetyevo của Moscow. Ảnh: Wikimedia commons.

Theo Times of Israel, chiếc máy bay của hãng Aeroflot đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Kazan, Nga hôm 19/10. Tại đây, đội y tế khẩn cấp không thể làm gì hơn với nạn nhân, họ xác định đứa bé đã tử vong.

Sự việc xảy ra khi đứa bé cùng gia đình ở trên chuyến bay trở về nhà ở Israel sau kỳ nghỉ tại Thái Lan.

Sự việc thương tâm đã được thông báo tới Đại sứ quán Israel ở Moscow. Theo Bộ Ngoại giao Israel, họ đã nắm được thông tin về vụ việc và Đại sứ quán ở Moscow đã đề nghị cộng đồng người Do Thái ở Kazan trợ giúp gia đình đứa trẻ.

Kazan, nơi chiếc máy bay của Aeroflot hạ cánh, cách thủ đô Moscow khoảng 13 tiếng đi bằng xe hơi. Theo Channel 12, cộng đồng người Do Thái địa phương đang nỗ lực giúp đỡ gia đình gặp nạn liên lạc với giới chức trách và giúp phiên dịch cho họ.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.