Bẫy lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia: Những con số đáng báo động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đánh vào tâm lý muốn có công việc nhàn hạ với mức lương cao, nhiều đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều công dân sang Campuchia để rồi những nạn nhân này đều vỡ mộng nơi nước bạn.

Cảnh báo tình trạng người dân tin theo những lời mời chào trên mạng về 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia.
Cảnh báo tình trạng người dân tin theo những lời mời chào trên mạng về 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia.

Cảnh giác trước lời mời chào 'việc nhẹ lương cao' đi làm tại Campuchia

Thời gian gần đây, tình trạng người dân tin theo những lời mời chào trên mạng về 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia dẫn đến những hệ lụy xấu như người lao động khi sang nước bạn bị bạo hành, vỡ mộng lương cao và phải có tiền chuộc thân mới được trở về quê hương thậm chí bị đe dọa đến tính mạng.

Trước những diễn biến phức tạp trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngày 10/6 ra thông báo khuyến cáo công dân phòng ngừa các tỉnh trạng này. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã nhận được rất nhiều thông tin về việc công dân Việt Nam bị lôi kéo, bị lừa sang Campuchia theo con đường hợp pháp hoặc bất hợp pháp để làm việc trong các sòng bài, cá độ, xổ số hoặc cơ sở game online.

Qua đơn tố cáo, cầu cứu của các nạn nhân, Đại sứ quán được biết hoạt động lôi kéo, đưa người Việt sang Campuchia do số các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, có sự tham gia của cả người Việt Nam, Campuchia.

Số này đã tổ chức thành các đường dây lôi kéo, đưa đón người, hoạt động rất tinh vi để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chứng năng của Việt Nam và Campuchia.

Cảnh báo tình trạng người dân tin theo những lời mời chào trên mạng về 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia.

Cảnh báo tình trạng người dân tin theo những lời mời chào trên mạng về 'việc nhẹ lương cao' tại Campuchia.

Thủ đoạn của chúng là đưa thông tin quảng cáo về công việc nhẹ nhàng, lương cao ở Campuchia (800-1000 USD/tháng).

Sau khi nạn nhân đồng ý muốn làm việc, các nhóm tội phạm sẽ liên hệ và tổ chức cho họ nhập cảnh Campuchia. Khi sang đến Campuchia, những người này được đưa đến các khách sạn hoặc cơ sở sòng bài (tập trung nhiều ở tỉnh Sihanoukville).

Tại đây, họ sẽ được huấn luyện cách thức để tìm kiếm, mời chào, lôi kéo các khách hàng tham gia đánh bạc trên mạng. Lúc này, các nạn nhân mới biết công việc, đãi ngộ không như quảng cáo, họ bị giám sát chặt chẽ, bị bóc lột sức lao động, bị cưỡng bức làm việc (từ 15-16 tiếng/1 ngày) nếu không sẽ bị đối xử tồi tệ.

Nhiều người đã bị tra tấn, đánh đập rất tàn bạo khi tìm cách trốn ra khỏi nơi làm việc, giam giữ. Những người từ chối làm việc và muốn quay trở về Việt Nam thì bị đánh đập, bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng ngàn đô la (1.000-8.000 USD) mới được thả hoặc bị bán cho công ty khác.

Bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Bộ Công an và nhiều công an các tỉnh thành như Đồng Tháp, Phú Yên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Sóc Trăng... cũng đã đồng loạt phát đi những thông báo với nội dung cảnh báo tình trạng trên.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Công an khuyến cáo công dân cần cảnh giác, đề phòng người lạ hoặc cả người thân đi làm ăn xa trở về hứa hẹn tìm việc hoặc rủ hợp tác làm ăn. Luôn đặt nghi vấn trước những lời hứa hẹn, dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, quán bar, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có.

Người dân cũng nên cảnh giác, từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, lợi ích vật chất của người khác, nhất là từ người lạ mới quen biết.

Trước khi nhận lời mời, mỗi người cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm mà mình định đến và đặc điểm, nhân thân của những người đi cùng mình như thế nào. “Hãy tham khảo ý kiến của mọi người và thông báo, nhắn gửi cho gia đình, người thân biết mình sẽ đi đâu, đi với ai trước khi quyết định đi xa”.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng nhấn mạnh việc cần thường xuyên tìm hiểu để nâng cao trình độ văn hóa, pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và giúp cho người thân khỏi bị mua bán.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra, rà soát người lao động sang nước ngoài trái pháp luật. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra, rà soát người lao động sang nước ngoài trái pháp luật. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả là luôn nhớ địa chỉ và số điện thoại tin cậy, có thể là của chính quyền, cơ quan, tổ chức, người thân… để có thể liên hệ giúp đỡ khi cần thiết. Đồng thời, mỗi người nên tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè biết và cảnh giác với tội phạm mua bán người.

Công an tỉnh Phú Yên thì khuyến cáo người dân khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, tìm việc làm nên chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng như Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục xuất cảnh theo quy định, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép.

Về phía Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị này cũng khuyến cáo công dân muốn xuất khẩu lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo, tránh bị mờ mắt bởi những lời mời chào về cơ hội “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội và những phần tử xấu; hãy tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thông tin và lựa chọn đơn vị tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động uy tín, do các cơ quan Nhà nước giới thiệu.

Những con số đáng báo động

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn có khoảng 381 công dân xuất cảnh sang Campuchia lao động trái pháp luật. Trong số đó, cơ quan chức năng đã phối hợp đưa 179 công dân về nước (giải cứu 19 trường hợp bị cưỡng bức lao động tại các sòng bạc, casino, game online). Ngoài ra, có 13 trường hợp được gia đình nộp tiền chuộc để được về nước.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các nạn nhân trên địa bàn vừa được lực lượng chức năng giải cứu, trao trả về nước đều cho hay, đã bị các đối tượng quen biết, thông qua mạng xã hội rủ rê, lôi kéo sang Campuchia làm việc với mức lương cao, công việc nhàn. Các nạn nhân đều là những thanh niên trẻ, không có việc làm ổn định, có phần ham chơi, biết sử dụng máy tính, điện thoại...

Các đối tượng thường đưa ra lời dụ dỗ với công việc nhẹ (làm việc trên máy tính, điện thoại), với mức lương từ 700 đến 1.000 USD/1 tháng và mọi chi phí sang Campuchia làm việc sẽ được công ty chi trả toàn bộ. Trước lời dụ dỗ trên, khiến nhiều người nhẹ dạ bị lừa và bán sang Campuchia.

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ 4 vụ, 8 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh sang Campuchia lao động trái pháp luật; kết luận vụ án, chuyển Viện KSND các cấp đề nghị truy tố 2 vụ, 2 bị can phạm tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Điển hình, ngày 10/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1987, trú tại xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Theo cơ quan chức năng, đầu năm 2020, thông qua các mối quan hệ quen biết Nguyễn Văn Linh đã tổ chức cho 6 công dân đều ở thị xã Nghi Sơn vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.

Ngày 4/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối với bị can Lê Quang Màu (SN 1989, trú tại xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Vào tháng 3/2021, Lê Quang Màu được xác định đã tổ chức cho 3 người khác vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.

Đối tượng Trần Ngọc Chung làm việc với cơ quan công an.

Đối tượng Trần Ngọc Chung làm việc với cơ quan công an.

Mới đây nhất, ngày 16/6, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Chung (SN 2003, khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, đây là đối tượng đã từng sang Campuchia và làm việc tại casino. Trong thời gian ở đây, Chung đã sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo họ sang Campuchia với thủ đoạn rất tinh vi.

Theo đó, mặc dù biết công việc nặng nhọc, vất vả nhưng Chung vẫn nói dối các nạn nhân là sang làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau khi tư vấn, thuyết phục được 4 nạn nhân ở TP. Sầm Sơn đồng ý sang Campuchia, ngày 1/3, Trần Ngọc Chung đã tổ chức cho những người này vượt sông qua biên giới tỉnh Long An sang Campuchia làm việc tại các song bài.

Trong quá trình làm việc tại đây, những người này đã bị quản lý ép buộc ký cam kết phải thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng trong vòng 1 năm và bị ngược đãi. Riêng Trần Ngọc Chung, sau khi đưa được 4 người trên sang Campuchia thì đã bán cho công ty với giá 650USD/1 người, sau đó trở về nước để mặc các nạn nhân.

Sau những lời hứa hẹn 'việc nhẹ lương cao' khi sang lao động ở xứ người, có những người may mắn được trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình sau khi chi ra một khoản tiền không nhỏ để 'chuộc thân'; có những người lại 'bặt vô âm tín' không biết sống chết ra sao.

Được sự phối hợp của Công an tỉnh Thanh Hóa, PV báo Giáo dục và Thời đại đã được tiếp xúc với nhiều công dân, người thân của công dân từng là nạn nhân may mắn được trở về địa phương sau những năm tháng sống trong nỗi lo âu ở nước bạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.