“Bầu sô” nợ nần, dọa tung "ảnh nóng" bạn gái để tống tiền

Mở trang Facebook cá nhân của Khúc Xuân Tôn (SN 1989), trú tại xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, không ít người “choáng ngợp” với cái vẻ hào nhoáng mà anh ta tự vẽ ra.

“Bầu sô” nợ nần, dọa tung "ảnh nóng" bạn gái để tống tiền

Đối tượng Khúc Xuân Tôn 


Chính vì tin vào những “ảnh ảo” ấy mà chị Nguyễn Thị M, ở Thái Nguyên đã nhanh chóng kết bạn, “trao thân” cho Tôn để rồi phải nhận quả đắng... 

Đã từng là quản lý của một ca sỹ có tiếng nên Khúc Xuân Tôn cũng có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật, trở thành “bầu sô” và mới đây nhất vào ngày 22-6, Tôn đã thành lập công ty riêng, chuyên cung cấp âm thanh, ánh sáng, sân khấu, nhà khung bạt, ca sỹ, người mẫu, diễn viên, MC cho các sự kiện thời trang, khai trương...

Nhưng trước đó, Khúc Xuân Tôn với nick name Phan Anh đã đăng tải nhiều hình ảnh trên trang Facebook cá nhân thu hút sự quan tâm của các fan nữ với triết lý sống và những câu chuyện rất hài hước. Với vỏ bọc hoàn hảo như vậy, tháng 2-2015, chị Nguyễn Thị M, quê ở Thái Nguyên đã kết bạn với Tôn và hai người nảy sinh quan hệ tình cảm.

Lấy lý do hai người không phải lúc nào cũng ở bên nhau, Tôn nói với chị M cho chụp lại hình ảnh chị khỏa thân để sau này... mang ra ngắm cho đỡ nhớ!? Không chút nghi ngờ, chị M đã đồng ý và nhiều lần sau, Tôn đã tự ý dùng điện thoại di động của mình chụp, ghi lại các hình ảnh của chị M và lưu giữ trong tài khoản cá nhân của Tôn trên mạng.

Sau vài tháng quen biết, Tôn đã lộ ra là một kẻ vô công rỗi nghề. Không ít lần, chị M lên tiếng phản đối cách sống của Tôn thì đáp trả lại là những... trận đòn. Chị M quyết định chia tay nhưng Tôn không đồng ý và nhiều lần gọi điện thoại cho chị M. Trưa 12-7, Tôn đến siêu thị Thành Đô trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, nơi chị M làm việc để bắt chị M phải gặp mình.

Chị M từ chối và nhân viên bảo vệ của siêu thị đã phải can thiệp mời Tôn ra về. Ức chế vì bị từ chối tình cảm, khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Tôn vào trang Facebook cá nhân của mình gửi tin nhắn cho chị M 3 hình ảnh khỏa thân của chị M rồi bắt phải nối lại tình cảm nếu không sẽ phát tán trên mạng xã hội để gia đình, bạn bè của chị cùng biết. 

Tôn còn yêu cầu chị M đến nhà nghỉ H.A, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trước 22h cùng ngày để gặp nhau. Lo sợ trước sự đe dọa của Tôn, chị M đã đến nhà nghỉ trên và làm theo yêu cầu của Tôn.

Ngày 14/7, Tôn đã yêu cầu chị M phải vay cho mình 15 triệu đồng. Chị M do lo sợ nên đã buộc phải đồng ý. Đến ngày 15/7, khi chị M nói không vay được tiền, Tôn đã nhắn tin đe dọa chị M đang đẩy Tôn vào bước đường cùng. 

Chị M đành chấp nhận và hứa thu xếp vay mượn bạn bè. Tôn yêu cầu chị M phải đưa trước 15h ngày 15/7 và yêu cầu phải mang chiếc điện thoại iPhone 6 plus mà chị M đang dùng đi cầm đồ để lấy tiền và đưa toàn bộ số tiền chị M có trong người cho Tôn để trả nợ.

Nghi chị M sẽ đến trình báo cơ quan công an nên yêu cầu chị M phải gửi tiền vào tài khoản của Tôn. Trước hành vi đe dọa của Tôn, chị M đã trình báo tại CAQ Nam Từ Liêm. Sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã triệu tập Tôn để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Khúc Xuân Tôn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Để đánh bóng tên tuổi của mình, Tôn vay nợ khắp nơi. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố Khúc Xuân Tôn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo anninhthudo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ