Bắt tạm giam tài xế xe tải tông nữ du khách tử vong ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe tải tông nữ du khách tử vong. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Vinh.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Vinh.

Chiều 23/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Định (36 tuổi, trú Quảng Nam) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Định là tài xế xe tải tông nữ du khách tử vong tại nút giao Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn vào sáng 7/8.

Theo cơ quan công an, ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường và sau đó áp dụng biện pháp tạm giữ Định.

Quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Định để điều tra và quyết định được Viện KSND đồng cấp phê chuẩn.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, khoảng 10h ngày 7/8, Định chạy xe tải mang biển số 43C-151.97 trên đường Võ Nguyên Giáp hướng quận Ngũ Hành Sơn - Sơn Trà.

Khi đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thoại có tín hiệu đèn đỏ nhưng Định không dừng lại mà bất ngờ đánh lái cho xe đi vòng vào bãi đỗ xe bên phải nút giao để tránh đèn đỏ thì va chạm với xe máy biển số 15H1-057.xx do chị B.T.H (quê Hải Dương) chạy cùng chiều bên phải.

Cú va chạm khiến chị H. và xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán ngang người, tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ