Bắt tạm giam chủ bưởng 'vàng tặc' ở Hà Giang

GD&TĐ - Quá trình khai thác vàng trái phép, một công nhân làm thuê bị rơi xuống giếng trong hầm lò tử vong. 

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Cảnh. Ảnh: Công an Hà Giang.
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Cảnh. Ảnh: Công an Hà Giang.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Cảnh, SN 1972, trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Quá trình điều tra xác định, tháng 8/2023, Dương Văn Cảnh tự thuê người đến đào đất, khai thác vàng tại điểm mỏ của Công ty khai thác khoáng sản và xây dựng Mê Linh thuộc thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang.

Điểm mỏ trên đã bị tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2022.

Đặc biệt, trong quá trình khai thác, người làm thuê cho Cảnh là Thò Mí C., SN 2007, trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ