Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đọc các quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng Phú và Tài.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đọc các quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng Phú và Tài.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Huỳnh Phú (sinh 1991) và Tô Hòa Tài (sinh 1993) cùng trú tại TPHCM về hành vi “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh”.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 27/10/2022 tại cột mốc 313, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đã tiếp nhận 67 công dân Việt Nam do có hành vi nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Campuchia từ Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Prek Chak, (Campuchia).

Trong đó có 2 công dân tên Huỳnh Phú và Tô Hòa Tài. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, ngày 23/10/2022, cả Phú và Tài đều xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia qua khu vực biên giới tỉnh Long An để làm việc cho công ty game online do người Trung Quốc làm chủ tại Shihanuckville (Campuchia). Do nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp nên ông Tài bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ.

Ngày 27/10/2022 các đối tượng được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Kết quả xác minh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xác định từ ngày 22/10/2022 đến 23/10/2022 Phú và Tài đều không xuất cảnh sang Campuchia qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Long An và chưa bị xử lý về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 26/9/2022, Phú và Tài cũng bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật” đến nay chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính lại tiếp tục vi phạm.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận công dân do phía Campuchia trao trả.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận công dân do phía Campuchia trao trả.

Hành vi của Tô Hòa Tài, Huỳnh Phú đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh” quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vì vậy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối Tô Hòa Tài và Huỳnh Phú, ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Đồng thời cơ quan này hoàn chỉnh hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên phê chuẩn các quyết định và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan An ninh Điều tra, công an tỉnh Kiên Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đồn trưởng đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang ra quyết định khởi tố bị can, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt tạm giam có thời hạn đối với công dân Việt Nam có hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.