Bắt quả tang "hot girl" không giấy đi đường, trên xe có ma túy

GD&TĐ - Tổ công tác Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện người phụ nữ không có giấy đi đường, bên trong túi nilon treo ở xe còn có 2 túi nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Nguyễn Thị A bị bắt quả tang trên xe có ma túy.
Nguyễn Thị A bị bắt quả tang trên xe có ma túy.

Khoảng 16h30 ngày 2/9, Tổ công tác cơ động mạnh Y4-141, Công an TP. Hà Nội phối hợp với UBND phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ trên đường Trần Khát Chân đã phát hiện một nữ giới điều khiển xe Honda Dream biển kiểm soát 29H9-5187 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Quá trình kiểm tra, người phụ nữ không xuất trình được giấy đi đường cũng như lý do ra đường trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với đó, Tổ công tác phát hiện bên trong túi nilon màu đỏ treo ở xe của người phụ nữ có hai túi nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 ống hút bằng thủy tinh kích thước khoảng 12cm.

Ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản niêm phong vật chứng, đưa đối tượng và phương tiện về trụ sở Công an phường Phố Huế để tiếp tục xác minh làm rõ. 

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị A. (SN: 1990, thường trú tại số 75/3 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội). Nguyễn Thị A cho biết, số ma tuý trên mua về sử dụng. 

Đại uý Nguyễn Khánh Thọ, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, ngày 2/9 tổ công tác đặc biệt chia làm 2 ca làm việc khép kín địa bàn đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Theo đó, tất cả những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, có các giải pháp quyết liệt hạn chế người dân ra đường, nhất là khu vực phong tỏa, nơi có nguy cơ cao, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.