Thưởng nóng lưc lượng công an xã vụ bắt hơn 12.000 viên ma túy ở Quảng Trị

GD&TĐ - Để kịp thời động viên các cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức thưởng nóng cho lực lượng công an xã Vĩnh Khê vì thành tích triệt phá vụ vận chuyển, mua bán lượng lớn ma túy

Đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị biểu dương, trao thưởng nóng 10 triệu đồng đến Công an xã Vĩnh Khê.
Đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị biểu dương, trao thưởng nóng 10 triệu đồng đến Công an xã Vĩnh Khê.

Trước đó, vào rạng sáng 31/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Quảng Bình trở vào, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Các đối tượng không chấp hành, lái xe máy tháo chạy. Công an xã Vĩnh Khê truy đuổi, bắt được đối tượng Nguyễn Quang Tân (SN 1981; trú tại khu phố 3, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh).

Bên trong túi xách của Tân có 12.200 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng cùng tang vật được Công an xã Vĩnh Khê bàn giao đến Công an huyện Vĩnh Linh.

Qua xác minh, điều tra, Công an huyện Vĩnh Linh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục truy xét và bắt thêm 2 đối tượng liên quan gồm: Đoàn Bảo Ngọc (SN 1989; trú tại khu phố 3, thị trấn Hồ Xá) và Dương Văn Ty (SN 1987; trú tại thôn Hải An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với 3 đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Quang Tân cùng tang vật 12.200 viên ma túy (ảnh: Công an Quảng Trị).

Đối tượng Nguyễn Quang Tân cùng tang vật 12.200 viên ma túy (ảnh: Công an Quảng Trị).

Với thành tích trên, thay mặt Ban Giám đốc, Đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chúc mừng, trao thưởng nóng 10 triệu đồng đến Công an xã Vĩnh Khê.

Đồng thời, Đại tá Vĩnh cũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của Công an xã Vĩnh Khê trong thời điểm Công an phải thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ