Bất ngờ với lịch sử đối đầu giữa Nam Định - Quảng Nam

GD&TĐ - Xét về thành tích đối đầu, đội bóng thành Nam đang ít nhiều chiếm ưu thế trước đội khách Quảng Nam trước thềm vòng 2 V-League 2024/25.

Nguyễn Xuân Sơn nhận được nhiều kỳ vọng ở trận gặp Quảng Nam FC.
Nguyễn Xuân Sơn nhận được nhiều kỳ vọng ở trận gặp Quảng Nam FC.

Vào lúc 18h ngày 23/9, Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định sẽ có trận tiếp đón Quảng Nam FC trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 2 V-League 2024/25.

Sau khi bất ngờ để thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League, Thép xanh Nam Định đang rất quyết tâm có trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai khi có điểm tựa là sân nhà Thiên Trường cùng sự trở lại của Nguyễn Xuân Sơn (Rafaelson) sau khi cầu thủ gốc Brazil đã có được quốc tịch Việt Nam.

Bên kia chiến tuyến, Câu lạc bộ Quảng Nam cũng khởi đầu không thuận lợi ở vòng mở màn V-League 2024/25 khi để thua trắng 0-4 trước đội khách Hoàng Anh Gia Lai và đang đứng "đội sổ" trên bảng xếp hạng.

Thực tế, so với mùa giải trước, lực lượng trong tay HLV Văn Sỹ Sơn cũng có khá nhiều biến động khi đôn nhiều cầu thủ trẻ lên thi đấu.

Xét về tương quan lực lượng về sức mạnh, Nam Định đang được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đội khách Quảng Nam và có cơ hội lớn bỏ túi trọn 3 điểm.

Nói về trận đấu này, HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam bày tỏ: “Đây là trận đấu rất khó khăn cho Quảng Nam FC, ngoài lực lượng kém hơn, chúng tôi còn phải đá trên sân của đối thủ nên càng thêm khó khăn. Trận này, nếu giành được 1 điểm đã có thể xem như thành công với chúng tôi”.

Xét về thành tích đối đầu, đội bóng thành Nam đang ít nhiều chiếm ưu thế khi có được 3 chiến thắng ở 5 lần so tài gần nhất. Trong khi đó, Quảng Nam chỉ có được 2 chiến thắng trong 5 lần đụng độ gần đây trước đội chủ sân Thiên Trường.

.........................png

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.