Công Phượng chính thức có bến đỗ mới

GD&TĐ - Tiền đạo Công Phượng chính thức tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Yokohama FC.

Công Phượng đầu quân cho Câu lạc bộ Bình Phước.
Công Phượng đầu quân cho Câu lạc bộ Bình Phước.

Tối 21/9, CLB Bình Phước xác nhận kí hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo gốc Nghệ gia nhập đội bóng miền Đông Nam Bộ theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức từng là đồng đội của Công Phượng nên hai bên khá hiểu nhau và được kỳ vọng sẽ cùng nhau giúp Bình Phước sớm có vé thăng hạng lên chơi ở V-League.

Về thông tin Công Phượng đầu quân cho câu lạc bộ Bình Phước, HLV Anh Đức từng chia với trang Theo Thể thao & Văn hóa: "Công Phượng là 1 trong những mẫu tiền đạo có tầm ảnh hưởng suốt 10 năm qua và gia nhập câu lạc bộ đang đầu tư bóng đá một cách chỉn chu như chúng tôi sẽ là cú hích lớn để đôi bên phát triển".

Trong sự nghiệp của mình, Công Phượng đã khoác áo 4 đội bóng nước ngoài, gồm Mito Hollyhock FC (Nhật Bản), Incheon United FC (Hàn Quốc), Sint Truidents FC (Bỉ) và Yokohama FC (Nhật Bản).

Điểm chung là tiền đạo nổi tiếng hàng đầu Việt Nam không thành công ở 4 CLB kể trên. Chính vì thế, Công Phượng quyết định về nước.

Tại Yokohama FC mùa này, Công Phượng mới ra sân một trận ở J-League Cup. Mùa trước, tiền đạo gốc Nghệ chỉ được dùng 2 phút cuối ở Cúp hoàng đế Nhật Bản. Còn tại J-League 1 (2023) và J-League 2 (2024), Công Phượng đều không được ra sân.

Gia nhập giải hạng Nhất, Công Phượng khó có thể góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia, ở đợt tập trung vào đầu tháng 10, gặp Ấn Độ ngày 9/10 và gặp Lebanon ngày 15/10. Nguyên nhân xuất phát từ việc giải hạng Nhất mãi đến cuối tháng 10 mới khởi tranh mùa bóng mới.

Từ nay đến đó, HLV Kim Sang Sik chưa có dịp để đánh giá năng lực và phong độ của Công Phượng và rất khó để trao cơ hội cho một cầu thủ đã lâu không ra sân thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.

Sách giáo khoa tra cứu điểm dự báo thời tiết ngày mai Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com