Báo Indonesia nói gì khi tuyển Việt Nam nhập tịch Rafaelson?

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia đưa tin về việc đội tuyển Việt Nam có thể bổ sung cầu thủ nhập tịch trong tương lai.

Rafaelson chính thức có quốc tịch Việt Nam.
Rafaelson chính thức có quốc tịch Việt Nam.

Mới đây, tiền đạo Rafaelson đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam với tên mới là Nguyễn Xuân Son và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam từ thời điểm hiện tại.

Nếu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, Rafaelson sẽ là sự bổ sung quan trọng cho đoàn quân áo đỏ trong bối cảnh chúng ta rất cần một tiền đạo chất lượng cho giải AFF Cup cuối năm nay.

Nguyễn Xuân Son vừa ghi tới 31 bàn thắng sau 26 trận ở V-League mùa giải trước, góp công giúp Nam Định vô địch V-League.

Nhiều tờ báo của Indonesia rất quan tâm tới việc Rafaelson nhập tịch. Tờ Detik cho rằng tuyển Việt Nam đang có dự án nhập tịch, hòng bắt kịp đội tuyển Indonesia.

Tờ báo này bình luận: "Đội tuyển Việt Nam đã bị Indonesia bỏ lại phía sau trong thời gian qua. Chính vì vậy, "Rồng vàng" đang ráo riết nhập tịch trước thềm AFF Cup 2024.

Mới nhất, họ đã nhập tịch thành công tiền đạo Rafaelson, cầu thủ đã ghi tới 31 bàn thắng ở mùa giải trước. Thậm chí, Rafaelson còn là 1 trong những chân sút hiệu quả nhất thế giới.

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam còn có thể nhập tịch hàng loạt cầu thủ chất lượng như Jason Pendant Quang Vinh, Kyle Colonna và Adou Minh.

Jason Pendant Quang Vinh mang trong mình hai dòng máu Pháp và Việt Nam. Hậu vệ 27 tuổi mới gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội theo dạng chuyển nhượng tự do. Kyle Colonna là cầu thủ gốc Mỹ và anh cũng đang được tuyển Việt Nam nhắm đến. Hậu vệ của Công an Hà Nội có mẹ là người Việt Nam.

Hiện tuyển Việt Nam còn đang nhắm tới nhập tịch trung vệ Leygley Adou của câu lạc bộ Hà Tĩnh. Với nỗ lực nhập tịch nhiều cầu thủ, đội tuyển Việt Nam cho thấy họ không muốn Thái Lan và Indonesia bỏ lại phía sau".

Tờ Tribun News bình luận: "Rafaelson mang cái tên rất Việt Nam là Nguyễn Xuân Son nhưng cầu thủ này không hề mang trong mình dòng máu Việt Nam. Trở thành cầu thủ nhập tịch, Nguyễn Xuân Son rất vui và sẵn sàng đóng góp nhiều cho Những ngôi sao vàng. Có thể, giải AFF Cup sẽ là cơ hội để cầu thủ này thể hiện”.

Theo giới chuyên môn, việc Nguyễn Xuân Son có được gọi lên đội tuyển Việt Nam hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Theo quy định của FIFA, Son chưa đủ điều kiện để khoác áo tuyển Việt Nam tại các trận đấu giao hữu, chính thức được tính điểm xếp hạng.

Cụ thể, trong điều lệ FIFA về tư cách thi đấu của cầu thủ cho 1 đội tuyển quốc gia, 1 trong những điều kiện bắt buộc trong trường hợp cầu thủ đại diện cho nhiều hơn 1 Hiệp hội (Liên đoàn bóng đá), hoặc có quốc tịch mới mà chưa thi đấu quốc tế.

"Ngoài việc có quốc tịch liên quan, cầu thủ đó chỉ đủ tư cách đại diện cho nhiều hơn 1 Hiệp hội, thi đấu trong 1 trận đấu quốc tế cho 1 trong những Hiệp hội này nếu đáp ứng điều kiện đã sống trên lãnh thổ của Hiệp hội liên quan trong ít nhất 5 năm", trích quy định của FIFA.

Theo tìm hiểu, thời điểm đầu tiên Nguyễn Xuân Son đặt chân tới Việt Nam là vào ngày 20/12/2019.

Như vậy, theo như quy định của FIFA, phải qua tháng 1/2025, Nguyễn Xuân Son mới đủ "thời gian sống trên lãnh thổ" Việt Nam và khi đó, cầu thủ này mới có tư cách thi đấu quốc tế cho các đội tuyển của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.