Messi ca ngợi ‘lá chắn thép’ của Argentina trước thềm World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Messi đã dành những lời có cánh cho trung vệ Cristian Romero.

Messi được kỳ vọng sẽ cùng Argentina vô địch World Cup 2022.
Messi được kỳ vọng sẽ cùng Argentina vô địch World Cup 2022.

Với việc sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng siêu sao Messi trong đội hình, Argentina được đánh giá là ứng cử viên lớn cho chức vô địch World Cup 2022 năm nay.

Trước thềm đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh, tiền đạo của PSG Messi dành những lời có cánh cho trung vệ Cristian Romero.

M10 chia sẻ trên trang Sean Eternos: "Sự xuất hiện của Cuti (Romero) thật phi thường với chúng tôi. Cậu ấy là người hộ mệnh trước khung gỗ của Argentina kể cả ở thời điểm hiện tại lẫn tương lai".

Romero là nhân tố rất quan trọng trên hành trình vô địch Copa America 2021 của La Albiceleste và được coi là lá chắn thép của Argentina ở World Cup năm nay.

Tại bảng C World Cup 2022, Argentina phải đối đầu với các đối thủ là Ba Lan, Ả Rập Xê Út và Mexico. Trận khai màn của họ trước đại diện đến từ châu Á sẽ diễn ra vào ngày 22/11.

Với cá nhân Messi, đây có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà người hâm mộ có thể thấy El Pulga sải bước trong màu áo nhà Đương kim vô địch Copa America 2021. Lúc này, Argentina dường như đã làm mọi cách để biến kỳ World Cup này trở thành "ký ức đẹp" với cá nhân Messi cũng như cả đội tuyển.

HLV trưởng của ĐT Argentina - Lionel Scaloni đã mang về những trợ lý có năng lực nhất tại đất nước châu Mỹ tới Qatar bao gồm Pablo Aimar, Walter Samuel và Roberto Ayala. Đây đều là những lão tướng tài năng có thể sẽ giúp Messi và các đồng đội nâng Cup ở Tây Á tới đây.

Nhiều khả năng, vị trí của Messi sẽ chỉ xếp dưới tiền đạo Lautaro Martinez, tuy nhiên cả 2 cũng hoàn toàn có thể luân phiên hoán đổi cho nhau trong những trường hợp cần lui về làm bóng để phát động tấn công.

Phía sau Messi sẽ là 4 tiền vệ khá quen thuộc. "Thiên thần" Di Maria chơi ở cánh phải cùng với bộ đôi tiền vệ Rodrigo De Paul đá cặp với Leandro Paredes nơi khu vực trung tuyến. Giovani Lo Celso - cầu thủ đang có màn thể hiện cực tốt trong màu áo Villarreal sẽ chơi bên hành lang cánh trái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.