Topenland Bình Định muốn chiêu mộ tiền vệ của Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội bóng đất Võ đang hướng sự quan tâm tới Đức Huy, cựu tiền vệ của tuyển Việt Nam và sắp đáo hạn hợp đồng với Hà Nội FC.

Topenland Bình Định muốn chiêu mộ tiền vệ của Hà Nội FC

Topenland Bình Định là một trong những đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao của bóng đá nội như Đình Trọng, Văn Lâm hay Đức Chinh... Tuy nhiên, họ đang gặp khó ở cuộc đua vô địch năm nay trước sự vượt trội của Hà Nội FC.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Võ đang hướng sự quan tâm tới Đức Huy, cựu tiền vệ của tuyển Việt Nam và sắp đáo hạn hợp đồng với Hà Nội FC nhằm mục tiêu chinh phục ngôi Vương V.League 2022.

Trong sự nghiệp, Đức Huy đã có hơn 100 trận thi đấu cho Hà Nội FC. Cầu thủ quê Hải Dương đã có 6 năm gắn bó với đội bóng Thủ đô và từng nhận được sự quan tâm của CLB Thái Lan cách đây vài năm.

Ở V.League 2022, Đức Huy mới chỉ có 11 lần ra sân cho Hà Nội FC và chủ yếu từ băng ghế dự bị. Tiền vệ sinh năm 1995 liên tục phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Đậu Văn Toàn nên đang ấp ủ tìm bến đỗ mới để thử thách bản thân.

Hiện có nguồn tin cho hay, Hải Phòng FC của bầu Hoàn cũng đang có ý định chiêu mộ Đức Huy cho mùa giải mới. Nếu gia nhập đội bóng đất Cảng, Đức Huy sẽ được tái ngộ với HLV Chu Đình Nghiêm, người từng dẫn dắt cầu thủ này ít năm về trước.

Sau mùa giải này, đội bóng đất Cảng sẽ chia tay một loạt cầu thủ mượn từ Hoàng Anh Gia Lai như Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng cùng với đó, Văn Tới cũng sẽ trở về Hà Nội FC sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, nên đội bóng đất Cảng rất muốn có được Đức Huy để chia lửa với Hải Huy ở tuyến giữa sau khi Triệu Việt Hưng ra đi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.