Mới đây những bức ảnh về xe tăng Leopard 2A6 do Ukraine chế tạo đã được công bố trên các phương tiện truyền thông, nhưng thực chất chúng chỉ là mồi nhử.
Theo các chuyên gia quân sự, những mục tiêu giả được sản xuất ở trình độ khá cao.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng nhu cầu sản xuất hàng loạt các mẫu vũ khí và thiết bị quân sự chất lượng cao đã trở nên cấp thiết đối với Lực lượng vũ trang Ukraine sau khi Quân đội Nga trang bị số lượng lớn đạn tuần kích Lancet.
Những máy bay không người lái cảm tử này đã phá hủy một số lượng lớn thiết bị quân sự của Ukraine và NATO, bắn trúng các khẩu pháo, xe tăng và thậm chí cả bệ phóng tên lửa.
Một lý do khác khiến ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt các mô hình ngụy trang là do Lực lượng vũ trang nước này từng gặp phải tình trạng thiếu đạn pháo.
Không thể đáp trả hỏa lực pháo binh của Nga chỉ bằng một phát bắn, binh sĩ Kyiv thường phải thiết lập các vị trí giả. Hơn nữa như nhiều chuyên gia quân sự đã lưu ý vào thời điểm đó, họ thực hiện điều này một cách khá tốt. Kết quả là pháo binh Nga thường bắn trúng mục tiêu giả, không chỉ lãng phí đạn dược mà còn tiết lộ vị trí của họ.


Điều đáng chú ý là cho đến gần đây, Ukraine vẫn chưa sản xuất mô hình xe tăng Leopard 2A6 của Đức, có lẽ chủ yếu là vì số lượng chiến xa loại này trong thành phần tác chiến khá hạn chế.
Nhưng trước thực tế là họ đã bắt đầu sản xuất phương tiện chiến đấu này, cho thấy rằng những người điều khiển máy bay không người lái của Nga phải cẩn thận gấp đôi khi tiến hành trinh sát trên không.