Bất ngờ kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League

GD&TĐ - Barca chỉ phải gặp đối thủ ‘vừa miếng’ Galatasaray ở vòng 1/8 Europa League, theo kết quả bốc thăm chiều tối 25/2.

Aubameyang và các đồng đội tại Barca chỉ phải gặp đối thủ ‘vừa miếng’ Galatasaray ở vòng 1/8 Europa League.
Aubameyang và các đồng đội tại Barca chỉ phải gặp đối thủ ‘vừa miếng’ Galatasaray ở vòng 1/8 Europa League.

Thực tế, Galatasaray đang có phong độ rất thấp khi chỉ đang đứng thứ 13 giải Vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Barca cũng từng thắng 5, hoà 2 và mới thua 1 trận khi gặp đối thủ này trong quá khứ. Hiện tại, các ngoại binh của Galatasaray chủ yếu qua thời đỉnh cao phong độ, chẳng hạn như tiền đạo Bafetimbi Gomis hay hậu vệ Patrick van Aanholt.

Lá thăm còn đưa đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh là West Ham gặp đối thủ khó chơi Sevilla, đội đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch Europa League và hiện cũng đang nhì bảng xếp hạng La Liga.

Pháp và Bồ Đào Nha mỗi liên đoàn đều có 2 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 Europa League mùa này. Điều trùng hợp là họ đều đụng độ nhau khi Braga đấu Monaco, trong khi Porto gặp Lyon.

Bồ Đào Nha và Pháp cũng đang cạnh tranh thứ bậc UEFA để chiếm nhiều suất đá Champions League hơn. Kết quả 2 cặp đấu trên có thể ảnh hưởng nhiều đến thứ tự của hai liên đoàn mùa tới.

Do tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine nên Spartak Moscow (Nga) phải chơi trên sân trung lập khi tiếp Leipzig (Đức).

Bayer Leverkusen và Frankfurt (Đức) lần lượt đụng Atalanta (Ý) và Real Betis (Tây Ban Nha). Sau khi gây địa chấn loại Dortmund, đại diện Scotland là Rangers sẽ gặp Crvena Zvezda (Serbia) - tên cũ của Sao Đỏ Belgrade.

Lượt đi vòng 1/8 Europa League diễn ra ngày 10/3, còn lượt về đá ngày 17/3 và ngay sau đó UEFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm tứ kết.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League

Rangers - Crvena Zvezda

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham

Barca - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moscow

Real Betis - Eintracht Frankfurt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.