Barca có nhà tài trợ ‘khủng’, sắp mua hai ngôi sao chất lượng

GD&TĐ - Sở hữu bản hợp đồng tài trợ với số tiền khổng lồ, Barca lên kế hoạch đưa về sân Nou Camp những bản hợp đồng chất lượng.

Barca lên kế hoạch đưa về sân Nou Camp những bản hợp đồng chất lượng.
Barca lên kế hoạch đưa về sân Nou Camp những bản hợp đồng chất lượng.

Theo đài truyền hình RAC1, CLB Barcelona vừa chính thức hoàn tất việc ký hợp đồng tài trợ có thời hạn 3 năm với gã khổng lồ công nghệ Spotify. Theo đó, Spotify sẽ xuất hiện trên áo đấu đội nam và đội nữ của Barca, cũng như sân vận động Nou Camp trong 3 mùa giải kế tiếp. Đổi lại, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ nhận được 280 triệu euro.

Trước năm 2006, Barca không ký hợp đồng với bất cứ nhà tài trợ áo đấu nào. Tổ chức từ thiện Unicef xuất hiện từ năm 2006 và đến năm 2011, Barca ký một thỏa thuận với Qatar Foundation, sau đó là Qatar Airways trước khi giao kèo giữa hai bên kết thúc vào năm 2017.

Sau Qatar Airways, nhà tài trợ của Barca là Rakuten với bản hợp đồng có giá trị 55 triệu euro nhưng sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng năm nay. 

Khó khăn tài chính kéo theo sự xuống dốc về chuyên môn. Cuối tháng 10, đội bóng xứ Catalonia sa thải HLV Ronald Koeman rồi bổ nhiệm Xavi. Chiến thắng trước Atletico cuối tuần qua đưa Barca trở lại top 4 La Liga lần đầu sau nhiều tháng.

Cái tên Camp Nou (nghĩa là Sân Mới) đã gắn liền với sân nhà của Barca kể từ khi nó được khai trương năm 1957. Đây là sân bóng lớn nhất châu Âu với sức chứa hơn 99.000 chỗ ngồi.

Trước đây, Barca chưa từng bán bản quyền tên sân. Họ vốn không chú trọng đến kiếm tiền từ quảng cáo trên áo đấu và sân đấu. Đội từng in tên Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) lên áo đấu trong giai đoạn 2006-2011. Khi chuyển sang ký hợp đồng với Rakuten, Barca vẫn đóng góp hơn hai triệu USD mỗi năm cho UNICEF.

Ngay từ bây giờ, Barca đã lên kế hoạch cải tổ hàng thủ. Do lão tướng Gerard Pique nhiều khả năng sẽ giải nghệ sau khi mùa giải này kết thúc, đội bóng xứ Catalunya dự tính sẽ đưa về Camp Nou 2 trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Mục tiêu của họ là Jules Kounde của Sevilla - cầu thủ có điều khoản giải phóng hợp đồng 81 triệu euro và Andreas Christensen - người sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea sau khi mùa giải 2021/22 kết thúc.

Ronald Araujo đang là hậu vệ ghi bàn tốt nhất ở La Liga mùa này của Barca. Đến nay, anh đã 3 lần làm tung lưới các đối thủ, bao gồm cả bàn thắng vào lưới của Atletico cách đây vài ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ