Bất ngờ giá trị của Công Phượng ở Yokohama FC

GD&TĐ - Công Phượng bất ngờ thuộc Top cầu thủ có giá trị trong đội hình của Yokohama FC.

Công Phượng tiếp tục gắn bó với Yokohama FC tới năm 2026.
Công Phượng tiếp tục gắn bó với Yokohama FC tới năm 2026.

Chỉ có đúng 1 lần ra sân ở Cúp Hoàng đế Nhật Bản và không được góp mặt tại J-League 1, Công Phượng vẫn quyết định gắn bó với Yokohama FC dù đội bóng này phải xuống chơi ở giải hạng Hai của Nhật Bản.

Mới đây, tờ Football Tribe đã thống kê top những cầu thủ đắt giá nhất của toàn bộ 20 đội bóng tham dự J-League 2 mùa giải 2024, dựa trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt.

Theo đó, Công Phượng được định giá 40 triệu yên, tương đương với khoảng 6,5 tỷ đồng Việt Nam, xếp thứ 9 trong đội và hơn 8 cầu thủ khác của Yokohama FC.

Tổng giá trị đội hình của Yokohama FC hiện tại là 1 tỷ 472 triệu Yên và cầu thủ đắt giá nhất trong đội là Akito Fukumori với 144 triệu yên.

CLB đắt giá nhất J-League 2 là Shimizu S-Pulse với 1,8 tỷ yên và CLB có giá trị thấp nhất Roasso Kumamoto là 568 triệu yên.

Cuối tuần này, J-League sẽ bắt đầu mùa giải 2024. Giải đấu cũng đã cập nhật danh sách đăng ký thi đấu của các đội bóng tham dự. Tại giải J-Leauge 2, thông tin cầu thủ ngoại của CLB Yokohama cũng được công khai.

Theo đó, CLB Yokohama hiện tại có 6 ngoại binh. Trong số ngoại binh của Yokohama có Công Phượng. Các cầu thủ còn lại đều đến từ Brazil.

Danh sách ngoại binh của CLB Yokohama đã giúp Công Phượng đính chính tin đồn việc nhập tịch. Cuối năm 2023, rộ lên thông tin cựu sao Hoàng Anh Gia Lai nhập tịch Nhật Bản để định cư lâu dài. Theo thông tin đăng ký của CLB Yokohama, Công Phượng hiện vẫn chưa có quốc tịch Nhật và là ngoại binh của đội bóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh các trường THPT ở Đà Nẵng tham gia khóa học mùa Hè Lập trình cho Mobile Robot tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Khơi thông nguồn tuyển sinh ngành STEM

GD&TĐ - Sự chủ động của các trường đại học trong việc “nhúng” mình vào môi trường phổ thông thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ dạy học, tổ chức sân chơi robotics và các khóa học chuyên sâu trở thành giải pháp then chốt để khơi dậy đam mê, định hướng nghề nghiệp và tạo nguồn tuyển sinh bền vững cho khối ngành STEM.

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.