Bắt một phụ nữ làm giả 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

GD&TĐ - Khúc Thị Quân đã có hành vi làm giả 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Khúc Thị Quân.
Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Khúc Thị Quân.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Khúc Thị Quân (SN 1972, trú tại thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, khoảng tháng 9/2021, Khúc Thị Quân (giáo viên trường Tiểu học xã Biên Sơn) có quen biết với L.A. trên mạng xã hội.

Quân sau đó đã tiến hành làm và cung cấp Chứng minh thư nhân dân của Quân, sơ đồ thửa đất của gia đình Quân cho L.A. để tiến hành làm 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Ngày 30/1/2022, Quân mang 1 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến thế chấp cho bà Đ.T.L. (SN 1957, trú tại tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) để lấy số tiền 250 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Ngày 27/7/2022, Quân tiếp tục mang 1 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp cho chị T. (SN 1978, trú tại thôn Hựu, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) để lấy 60 triệu đồng. Số tiền này được Quân sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Sau khi nhận được đơn thư tố giác và vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã thực hiện lệnh bắt bị can Khúc Thị Quân để tạm giam, phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.

Thông qua sự việc trên, Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo quần chúng nhân dân không được làm giả các loại giấy tờ, đặc biệt là giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đồng thời cảnh giác trước các thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?