Bắt kẻ 'nổ' có quan hệ rộng để lừa tiền chạy án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng có hành vi 'nổ' có mối quan hệ rộng từ đó lừa tiền chạy án của một người dân.

Nguyễn Quang Kiều tại cơ quan công an.
Nguyễn Quang Kiều tại cơ quan công an.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Kiều (SN 1975, trú tại Tổ dân phố Vụ Bản, thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.H. (SN 1977, trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa) về việc chị T.T.H. tố cáo đối tượng Nguyễn Quang Kiều có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 250 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra nhanh chóng tiến hành xác minh xác định Kiều là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Kiều tung tin về mối quan hệ xã hội và “nổ” mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan như công an, tòa án, viện kiểm sát… để tạo lòng tin nhằm dụ dỗ những người khác có nhu cầu lo giải quyết công việc cho người thân bị tạm giam, xét xử tìm đến Kiều để lo việc “chạy án”.

Bản thân chị T.T.H. có con trai N.V.M. (SN 1998) và cháu là N.V.H. (SN 1993, cùng trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa) đều bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố và tạm giam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Chị T.T.H. đã tìm đến Kiều để hỏi về việc lo “chạy án”. Kiều đồng ý và tỏ ra là một người hiểu biết pháp luật và có mối quan hệ rộng, có thể giúp đỡ lo cho N.V. M. và N.V.H. từ việc xin tại ngoại và được xét xử án treo nên chị T.T.H tin tưởng và đồng ý nhờ Kiều giúp.

Kiều yêu cầu chị H. phải đưa số tiền 250 triệu đồng để lo việc. Chị T.T.H. đồng ý và đưa cho Kiều đủ số tiền theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền Kiều sử dụng chi tiêu cá nhân, không trả lại cho chị H.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Kiều và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).