Bắt hơn 100 người trong vụ đầu độc hơn 700 học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Nội vụ Iran cho biết hơn 100 người đã bị bắt với cáo buộc liên quan đến các vụ đầu độc học sinh gần đây tại các trường học của nước này.

Học sinh Iran bị đầu độc.
Học sinh Iran bị đầu độc.

Bộ đã công bố các vụ bắt giữ trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình. Trong đó liệt kê các tỉnh có người bị bắt là Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, Tây Azarbaijan, Đông Azarbaijan, Kurdestan và Khorasan Razavi.

Tuyên bố trên nhấn mạnh, một số người bị bắt đã sử dụng chất độc hại "nghịch ngợm" để trốn học. Chính quyền đã đưa ra những cảnh báo và hướng dẫn cần thiết cho họ.

Một số người bị bắt giữ khác là những cá nhân có "động cơ thù địch", tuyên bố cho biết thêm. Họ tìm cách gây ra sự sợ hãi và lo lắng cho người dân và sinh viên. Nhà chức trách đang điều tra xem họ có liên quan đến các nhóm khủng bố hay không.

Hơn 700 học sinh tại hơn 30 trường học trên khắp Iran đã trở thành nạn nhân của các vụ ngộ độc bí ẩn kể từ ngày 30/11/2022, trường hợp đầu tiên được báo cáo ở tỉnh Qom. Hầu hết trong số họ đã sớm được xuất viện sau khi được điều trị, theo hãng thông tấn chính thức IRNA.

Lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei đã kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật truy tố bất kỳ ai chịu trách nhiệm, thề sẽ trừng phạt tối đa thủ phạm.

Bộ Nội vụ Iran tuyên bố rằng cuộc điều tra của họ cho thấy việc phát tán một số "chất kích thích" trong học sinh đã dẫn đến các triệu chứng ngộ độc ở một số trường học trong những tuần qua.

Theo Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ