Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng trăm đôi dép nhập lậu

GD&TĐ - Lực lượng Biên phòng An Giang vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng Võ Quốc Đô cùng toàn bộ tang vật.
Đối tượng Võ Quốc Đô cùng toàn bộ tang vật.

Sáng 15/9/2022, thông tin từ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 239 đôi dép nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 3 giờ 40 phút, ngày 13/9, Đội Đặc nhiệm Phòng PCMT&TP chủ trì, phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang).

Lực lượng Biên phòng thu giữ các bao tải chứa gần 239 đôi dép nhập lậu.
Lực lượng Biên phòng thu giữ các bao tải chứa gần 239 đôi dép nhập lậu.

Khi đến khu vực rãnh nước bờ tây kênh Vĩnh Tế (khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên) lực lượng phát hiện 3 đối tượng chèo 1 chiếc xuồng hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng tiếp cận, 2 đối tượng nhảy xuống nước bỏ trốn, còn 1 đối tượng bắt giữ cùng phương tiện và hàng hóa.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra trên xuồng và tìm kiếm xung quanh khu vực đã phát hiện có 2 bao tải chứa 239 đôi dép nam, nữ (nhãn hiệu Gambol, Kito, F&N).

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Võ Quốc Đô (sinh năm 2006) trú khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên. 2 đối tượng bỏ trốn có tên là Phúc (là cậu ruột của Đô) và Tường (người cùng ở khóm Xuân Bình). Đô khai đi cùng 2 người này vận chuyển hàng trăm đôi dép từ Campuchia về Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện, vụ việc đang được đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.