An Giang: Bắt đối tượng dùng gạch ném vỡ kính xe khách

GD&TĐ - Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Hoài Thanh (SN 1995, cư trú xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Võ Hoài Thanh làm việc với cơ quan chức năng.
Đối tượng Võ Hoài Thanh làm việc với cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 26/3, xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 67B-010.72 do tài xế Chau Tha (SN 1985) điều khiển cùng phụ xế Hồ Thuận Nghĩa (SN 1997) chở khách đi từ TP. Châu Đốc đến TP. Hồ Chí Minh.

Khi xe đang trên phà Bắc An Hòa chờ qua sông thì Võ Hoài Thương (SN 2005, cư trú xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, là người bán hàng rong trên phà) xin lên xe bán đồ cho khách thì phụ xe Nghĩa không cho nên giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức, Thương điện thoại cho anh ruột là Võ Hoài Thanh kể lại sự việc. Thanh sau đó đã điều khiển xe mô tô chở một người bạn đi tìm xe ô tô khách trên để hỏi chuyện.

Khi đến khu vực ấp An Thuận (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới), phát hiện xe ôtô khách trên đang dừng ở trạm kiểm soát vé nên Thanh đã chạy lại yêu cầu phụ xe xuống để hỏi chuyện.

Thấy không ai trả lời nên Thanh bực tức nhặt một viên gạch ống ở gần đó ném vào xe làm bể kính chắn gió, rồi lên xe bỏ trốn đi Bình Dương.

Sau thời gian bỏ trốn, nhận thấy hành vi sai phạm của mình là vi phạm pháp luật nên Thanh đã trở về địa phương đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

GD&TĐ - Son Heung-min chỉ biết cười trừ khi được võ sĩ khổng lồ Choi Hong-man bế lên như đứa trẻ trong buổi giao lưu với khán giả Hàn Quốc hôm 2/8.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Hà Nam học về công nghệ ô tô. Ảnh: Đình Tuệ

Sức hút từ trường nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều ngành học ở các trường nghề dù số lượng học viên ít nhưng cơ hội việc làm sau khi ra trường lại rộng mở đã cho thấy nhu cầu lao động không hề nhỏ.