Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bà Tư lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Phan Thị Tư (còn gọi là Tư Xinh, ngụ xã Bình Phú, Cai Lậy) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bà Tư làm chủ hụi đã gần 10 năm nay, có gần 200 người ở các xã Bình Phú và Phú Nhuận tham gia. Thời gian gần đây, nhiều người nhận thấy bà Tư không mở các dây hụi mới và đang rao bán nhà để đi khỏi địa phương. 

Các hụi viên tìm hiểu, phát hiện bà Tư có hành vi gian dối, lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Chiều 23/10, hơn 200 người chơi hụi đã kéo đến nhà bà Tư đòi nợ, bao vây, đập phá đồ đạc. Lực lượng Công an huyện Cai Lậy đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đảm bảo công tác an ninh trật tự. Bước đầu thống kê của Công an huyện Cai Lậy cho thấy, số tiền bà Tư chiếm đoạt của các hụi viên là khoảng 14 tỉ đồng.

Theo cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.