Bắt đối tượng ném ma túy vào thùng xe của cảnh sát để phi tang

GD&TĐ - Khi bị lực lượng chức năng tiến hành dừng xe để kiểm tra, sợ bị phát hiện hành vi tàng trữ trái phép ma túy, đối tượng đã ném ma túy trong người vào thùng xe của lực lượng cảnh sát giao thông để phi tang.

Đối tượng Đinh Viết Đoàn. Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đối tượng Đinh Viết Đoàn. Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết Công an TP. Bà Rịa đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Đinh Viết Đoàn (26 tuổi, trú tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào sáng ngày 1/8, Công an TP. Bà Rịa phối hợp với lực lượng quân sự, quản lý đô thị thành phố tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đến khoảng 9h30’, tại khu vực ngã tư Trịnh Đình Thảo và Lê Đại Hành (thuộc địa phận phường Kim Dinh), tổ công tác phát hiện đối tượng Đinh Viết Đoàn đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại đây Đoàn không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy tờ của chính quyền địa phương về việc đi lại trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Trong khi lực lượng công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đoàn về hành vi ra đường không có lí do chính đáng, đối tượng đã lấy 2 gói má túy dấu trong người ra ném lên thùng xe ô tô của cảnh sát giao thông để phi tang. Tuy nhiên hành vi của Đoàn đã bị các thành viên trong tổ tuần tra phát hiện bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an Đoàn khai nhận, sáng cùng ngày, y chạy xe máy xuống Vũng Tàu mua 2 gói ma túy trên để mang về nhà sử dụng, khi làm việc với công an, do lo sợ bị kiểm tra phát hiện nên Đoàn đã ném vào xe để phi tang nhưng đã không qua được mắt lực lượng công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...