Bắt đối tượng lừa bán hoa trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng có hành vi lừa bán hoa trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Bích H. làm việc với cơ quan công an.
Lê Thị Bích H. làm việc với cơ quan công an.

Ngày 29/11, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam bị can Lê Thị Bích H. (SN 2001, trú tại đường Hai Bà Trưng, phường 6, TP. Đà Lạt) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP. Đà Lạt phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện đối tượng Lê Thị Bích H. sử dụng các tài khoản Facebook ảo để lừa đảo người dân tại các địa phương có nhu cầu mua hoa.

Tại cơ quan công an, Lê Thị Bích H. khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã sử dụng các tài khoản Facebook ảo, đăng hình ảnh, video về hoa cúc mà trước đó H. đã chụp sẵn đăng lên các trang, hội nhóm rồi chờ người có nhu cầu mua hoa liên hệ với H. qua mạng xã hội.

Khi có người liên hệ thống nhất mua hàng, H. cung cấp các thông tin như đưa số điện thoại của H. giả làm nhân viên nhà xe, quay video cảnh bốc hàng từ trước rồi báo người mua là đang chuyển hàng, gửi hoa … để người mua tin tưởng, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do H. cung cấp.

Sau khi nhận được tiền từ người mua hoa H. không thực hiện theo thỏa thuận đồng thời chấm dứt mọi liên lạc với người mua hoa.

Công an TP. Đà Lạt đề nghị các cá nhân, tổ chức bị đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lừa đảo chuyển tiền mua hoa qua các tài khoản ngân hàng (số tài khoản MBBank: 17088888888999, số tài khoản Vietcombank: 1031266064, đều do Hoang Van Truong làm chủ quản) liên hệ Công an TP. Đà Lạt để được giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.