Giả mạo cán bộ quân đội bán pháo hoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Dương Văn Sơn gửi hình ảnh, bảng kê bán hàng có hình ảnh quân phục quân đội treo trong phòng ngủ cho khách để làm tin, bán pháo hoa và chiếm đoạt tài sản... 

 Dương Văn Sơn tại cơ quan công an.
Dương Văn Sơn tại cơ quan công an.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Đống Đa) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Sơn (SN: 1994), hộ khẩu thường trú tại xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng caapps phê chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 1/2022, do cần tiền tiêu xài nên Dương Văn Sơn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả danh cán bộ quân đội rao bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên mạng xã hội. 

Do có nhu cầu mua số lượng lớn pháo hoa của Bộ Quốc phòng, anh T (SN: 1978), hộ khẩu thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, đã đặt mua pháo hoa của Sơn. Sau đó, Dương Văn Sơn đã gửi hình ảnh mặc quân phục quân đội, bảng kê bán hàng có hình ảnh quân phục treo trong phòng ngủ cho anh T để làm tin. 

Ngày 21/1/2022, anh T đã đặt mua 80 thùng pháo hoa loại giàn phun viên, 100 thùng pháo hoa loại phun hoa và chuyển số tiền 80 triệu đồng để đặt cọc. Sau đó, anh T không nhận được pháo hoa như đã hẹn mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an để trình báo. 

Do biết không thể trốn tránh hành vi phạm tội của mình, ngày 9/5/2022, đối tượng Dương Văn Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.