Bắt đối tượng giả danh trí thức để lừa đảo

GD&TĐ - Tạo vỏ bọc là người có học thức, đối tượng Phan Viết Đại (trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) lấy lòng tin của nạn nhân sau đó bịa ra lý do để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Phan Viết Đại.
Đối tượng Phan Viết Đại.

Ngày 5/1, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Viết Đại (SN 1993, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của chị N.T.H. (SN 1998, trú huyện Anh Sơn) tố cáo Đại có hành vi dùng sổ đỏ giả và giấy đăng kí xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 840 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Anh Sơn xác định Đại có hành vi lừa đảo chị H. nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng này.

Công an làm việc với đối tượng Đại.
Công an làm việc với đối tượng Đại.

Theo cơ quan Công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, từ tháng 2 đến tháng 8/2021, Phan Viết Đại tự tạo vỏ bọc cho mình là một người học thức, giàu có rồi tiếp cận chị H.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, Đại đã đưa ra nhiều lý do để vay mượn tiền của chị H. như mua xe, mua đất, đảo khế ngân hàng…

Bước đầu, Công an huyện Anh Sơn đã làm rõ được Đại lừa đảo chiếm đoạt của chị H. số tiền 77 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền còn lại là 763 triệu đồng và hành vi Làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.