Bắt đối tượng dùng dao sát hại người tình của vợ cũ

GD&TĐ - Sau khi dùng dao nhọn sát hại người tình của vợ cũ, Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe mô tô bỏ trốn và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh bắt giữ được Nguyễn Văn Thịnh (50 tuổi, trú ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Thịnh là đối tượng đã dùng dao nhọn sát hại anh Trương Thanh P. (43 tuổi, trú ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh) vào chiều ngày 21/11 tại ấp 2 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh).

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu cơ quan công an xác định, vào khoảng 15h20’ ngày 21/11, Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe mô tô đến nhà vợ cũ (đã ly hôn) là chị Nguyễn Thị Mỹ N. (35 tuổi, tại ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) để tìm anh Trương Thanh P. (là người chung sống như vợ chồng với chị N.).

Tại nhà vợ cũ, Thịnh lao vào phòng khách và gặp anh P. đang ở đó. Cả 2 áp sát đánh nhau, trong lúc đánh lộn, Thịnh đã rút dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh P. khiến nạn nhân ngã gục.

Lúc này chị N. cùng em gái là chị Nguyễn Thị Mỹ Châu cùng chạy vào can ngăn, nhưng Thịnh tiếp tục đâm thêm nhát dao thứ 2 vào ngực anh P. Sau khi gây án, đối tượng ra ngoài lấy xe mô tô bỏ trốn. Anh P. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh.
Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Thịnh. 

Khoảng 20h ngày 22/11, Thịnh lẻn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn thì bị lực lượng công an mật phục vây bắt. Bị phát hiện, Thịnh khóa trái cửa và cố thủ bên trong. Lực lượng công an tiến hành phá cửa bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ