NATO đã thử nghiệm các phương tiện chống lại bom lượn có điều khiển của Nga (bom FAB gắn module UMPC - còn gọi là KAB), dự kiến sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của Quân đội Ukraine vào cuối năm 2025.
Giải pháp được phát triển với sự tham gia của 3 công ty khởi nghiệp: Alta Ares, Atreyd và Tytan, mỗi doanh nghiệp đóng góp các thành phần của mình vào hệ thống phòng không nhiều lớp cuối cùng.
Hơn nữa, chúng ta không chỉ nói về việc chống lại KAB mà còn nhằm bảo vệ chống lại các mối đe dọa khác, chẳng hạn như UAV tấn công cảm tử kiểu Shahed.
Tất cả hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ dự án Thách thức đổi mới của NATO, được công bố vào đầu tháng 2 năm 2025. Ngay trong tháng 4, 3 công ty đề cập trước đó đã được chấp thuận và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các bài kiểm tra được tiến hành dưới sự bảo trợ của một liên minh bao gồm Bộ tư lệnh chuyển đổi chung của NATO, Trung tâm phân tích, đào tạo và giáo dục chung, cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (Direction générale de l'armour - DGA), cũng như đại diện từ Bộ Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Ukraine.

Những hệ thống tích hợp khác nhau được đề xuất đã thử nghiệm trong điều kiện đầy thách thức tại trường bắn DGA. Trong nhiều ngày, tổ hợp cảm biến tiên tiến, công nghệ điều khiển tự động và các phương pháp chiến đấu sáng tạo chống lại mục tiêu mô phỏng và thực tế đã được đánh giá.
Cần lưu ý, Alta Ares đã trình bày một hệ thống phát hiện, nhận dạng và dự đoán đường bay của bom lượn, trong khi 2 công ty Atreyd và Tytan trình bày giải pháp dựa trên máy bay không người lái phòng không. Đặc biệt, đề xuất của Tytan dựa trên một bầy đàn máy bay không người lái cảm tử tạo thành một "bức tường UAV".
Theo thông cáo báo chí của NATO, bài kiểm tra đã chứng minh tính khả thi của phương pháp tiếp cận nhiều lớp đối với phòng thủ và xác định những cải tiến cụ thể đối với những giải pháp được đề xuất.
Tất cả 3 công ty tham gia cam kết cải thiện hệ thống của họ, với các vấn đề quan trọng nhất sẽ được giải quyết trong những tuần và tháng tới.
Trong khi kế hoạch thử nghiệm tiếp theo đang được chuẩn bị, một số giải pháp đã khởi động. Báo chí cho biết phái đoàn Ukraine dự kiến triển khai các khả năng ban đầu của hệ thống phòng không như vậy vào cuối năm 2025.
Nhiệm vụ chống lại bom lượn của Nga là rất quan trọng trên chiến trường ngày nay. Nhờ vũ khí trên, chiến đấu cơ có thể tấn công các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine mà không cần phải tiến vào vùng phòng không.
Việc chống lại KAB sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn cho binh lính Ukraine, cũng như tăng hiệu quả của các công sự phòng thủ. Theo đó, cần có giải pháp cho vấn đề này "kể từ ngày hôm qua".
Một vấn đề quan trọng khác được nêu ra đó là chống lại máy bay không người lái cảm tử dẫn đường bằng sợi quang. Theo đó, như một phần của Thử thách đổi mới tiếp theo, NATO sẽ tìm cách chống lại chúng và các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành.