Bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Tỷ lệ vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Liên bang Nga đã đạt 95%, trong thành phần hải quân của bộ ba hạt nhân là gần 100%.

Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon mới, trong khi các cuộc thử nghiệm hệ thống tấn công mới đang được hoàn thành”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu qua video nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc hàng năm ở Nga.

Ông Putin đồng thời cho biết thêm rằng, vào tháng 12 năm ngoái, các tàu ngầm chiến lược mới đã được bổ sung vào hải quân.

“Mới đây tại nhà máy hàng không Kazan, bốn máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160M đã được chuyển giao cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga”, người đứng đầu Điện Kremlin tiết lộ.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin đã đích thân thị sát những máy bay ném bom này, và thậm chí còn thực hiện chuyến bay trên một trong số chúng.

“Trong các lực lượng đa năng, chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì tỷ lệ vũ khí và phương tiện hiện đại ở mức cao nhất có thể. Xin nhắc lại, công việc này đang được thực hiện một cách có hệ thống và nhất quán”, ông Putin nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng lưu ý đến việc nâng cao trình độ chiến đấu và phối hợp hành động là một trong những ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga.

"Các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm nâng cao trình độ chiến đấu, kỹ năng nâng cao, hoạt động phối hợp của các đơn vị và đội hình của chúng ta cũng như đào tạo chỉ huy các cấp.

Nguồn hỗ trợ mạnh mẽ ở đây là các trung sĩ và sĩ quan đã chứng tỏ bản thân trong trận chiến, chiến đấu anh dũng trên bộ, trên không và trên biển. Những người chỉ huy thực sự, dũng cảm và quyết đoán, họ dẫn dắt binh lính của mình. Tương lai của quân đội và hải quân của chúng ta nằm ở họ", nguyên thủ quốc gia Nga nói trong bài phát biểu qua video nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.