Bắt 2 tàu thuỷ lợi dụng địa bàn giáp ranh hút trộm cát trên sông Hồng

GD&TĐ - Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ để xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

CSGT kiểm tra tàu thủy.
CSGT kiểm tra tàu thủy.

Trước đó (đêm 22/2), qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai kế hoạch quây chặn, giữ thành công 2 phương tiện thủy lợi dụng địa bàn giáp ranh xã Văn Đức, huyện Gia Lâm với xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Vào thời điểm bị bắt giữ, trên phương tiện thủy mang số hiệu HN-1709 với 4 người quản lý, điều khiển, lực lượng chức năng xác định có khoảng 50m3 cả cát và nước trong khoang chứa hàng. 

Còn ở phương tiện thủy số đăng ký HN-1168 với 5 người điều khiển làm việc, lực lượng chức năng xác định trong khoang chứa hàng có khoảng 380 m3 bao gồm cả cát và nước.

Qua kiểm tra, các cá nhân trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản, giấy tờ phương tiện và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn…và thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.

Theo thông tin, toàn tuyến sông Hồng địa bàn từ huyện chân cầu Thăng Long, quận Tây Hồ về đến huyện Phú Xuyên không có mỏ cát nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vì vậy, mọi hành vi khai thác cát trên khu vực trên đều là vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Nam Hải với các hoạt động giáo dục thiết thực.

Yêu quê hương qua từng trang sử

GD&TĐ - Từ Lương Xâm - Từ cả trong Tam linh từ của quận Hải An (TP Hải Phòng) thờ Đức vương Ngô Quyền luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước,

Việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh, đặc biệt là 'xiên bẩn' có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khoẻ.

'Xiên bẩn': Hiểm họa khôn lường

GD&TĐ - Những món đồ ăn vặt được bày bán ngoài cổng trường, nhất là đầu giờ sáng và giờ tan học, học sinh gọi đây là 'xiên bẩn'.