Bắt 2 người phụ nữ hoạt động 'tín dụng đen' tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 người phụ nữ để xử lý về hoạt động tín dụng đen, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Huyền và Hà tại cơ quan Công an. (Ảnh: TT)
Huyền và Hà tại cơ quan Công an. (Ảnh: TT)

Chiều 21/11, thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hương Huyền (48 tuổi) và Văn Thị Ngọc Hà, (42 tuổi) cùng huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) về hoạt động "tín dụng đen".

Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận, từ tháng 7/2023 cho đến khi bị bắt, đã đứng ra cho nhiều người vay tiền với hình thức trả lãi và gốc hằng ngày. Tùy thuộc vào số tiền vay, trong thời hạn 60 ngày, mỗi ngày người vay đóng từ 50 ngàn đồng đến 1,7 triệu đồng.

Tính đến nay, Huyền đã cho 55 người vay với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, lãi suất 121,67%, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Còn Hà, từ tháng 1/2022 đến nay, đã cho hơn 70 người vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Lãi suất cho vay từ 121,67% - 243,3%, thu lợi bất chính hơn 210 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Hà và Huyền, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Krông Pắc đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ