Xác minh 2 cô giáo bị kết luận 'tín dụng đen' và phát ngôn sai trên mạng xã hội

GD&TĐ - Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo (Đắk Lắk) đề nghị công an sớm làm rõ 2 cô giáo bị kết luận "tín dụng đen", phát ngôn sai trên mạng xã hội.

Trụ sở HĐND - UBND huyện Ea H'leo. (Ảnh: TT)
Trụ sở HĐND - UBND huyện Ea H'leo. (Ảnh: TT)

Ngày 20/10, ông Phạm Nguyên Viễn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện văn bản đề nghị Công an huyện nhanh chóng điều tra, xác minh việc 2 cô giáo bị kết luận có sai phạm do phát ngôn trên mạng xã hội và liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Theo ông Viễn, 2 cô giáo là Phạm Thị Thanh T. (Trường THCS Y Jút) và Đỗ Thị Như Tr. (Trường Tiểu học Dliê Yang) đã gửi đơn tố cáo đến Huyện ủy Ea H'leo, đề nghị làm rõ việc Phòng GD&ĐT huyện này thông báo kết luận có sai phạm khi phát ngôn trên mạng xã hội và liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

"Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của cô T. và cô Tr., Huyện ủy đã giao cho Uỷ ban Kiểm tra nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo này để có hướng xử lý", ông Viễn thông tin.

Trả lời PV Báo GD&TĐ về vấn đề này, ông Viễn cho rằng, ngoài việc đề nghị Công an làm rõ kết luận trên, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ làm việc với Hội đồng thi đua, khen thưởng của huyện.

"Chúng tôi sẽ làm việc với Trưởng Phòng GD&ĐT huyện này vì đã có văn bản thông báo kết luận 2 cô giáo. Đồng thời, sẽ làm việc với 12/19 thành viên của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện", ông Viễn nói.

Trả lời câu hỏi, bản thân ông và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy có bị áp lực khi phải làm việc với 12 thành viên của Hội đồng thi đua, khen thưởng của huyện, trong đó có nhiều lãnh đạo của các Ban thuộc Huyện ủy và người đứng đầu UBND huyện?

Ông Viễn khẳng định: "Không có áp lực gì cả, chúng tôi làm việc theo đúng quy định. Sẽ làm rõ từng nội dung và trách nhiệm của từng cá nhân".

Trước đó, ngày 29/9, ông Phạm Văn Đảng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ea H'leo đã ký thông báo danh sách các trường hợp không được đề xuất khen thưởng năm học 2022-2023, trong đó có cô T. và cô Tr.

Lý do khiến cô T. không được khen thưởng vì không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt.

Còn cô Tr. không được khen thưởng vì bị cho rằng có dư luận về "tín dụng đen" và huy động vốn trái quy định.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Căn cứ để Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ea H'leo ký thông báo trên là thực hiện Kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt về sáng kiến huyện về xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm học 2022-2023.

Cuộc họp diễn ra vào ngày 31/8/2023. Tuy nhiên, chỉ có 12/19 thành viên tham gia cuộc họp này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Gia Lai trong trang phục cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai giáo dục.

Quyết sách đột phá tạo động lực phát triển

GD&TĐ - Nhiệm kỳ XIII ghi dấu những bước tiến toàn diện của giáo dục Gia Lai, từ nâng cao chất lượng dạy học, phát triển giáo dục vùng khó đến đầu tư trường nội trú liên cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Xe tăng T-90 xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Ấn Độ.

Từ BrahMos đến T-90

GD&TĐ - Sức mạnh quân sự Nga được phô diễn tại Ngày Quân đội Ấn Độ bằng màn phô diễn tên lửa siêu âm BrahMos đến xe tăng T-90.