Bắt 2 cựu giám đốc ở Hà Nam vì thông đồng khai thác khoáng sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/9, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 cựu giám đốc.

Đã có 3 giám đốc bị bắt trong vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Hà Nam.
Đã có 3 giám đốc bị bắt trong vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Hà Nam.

Theo đó, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Văn Định, Nguyễn Duy Trinh (cả 2 đều là cựu giám đốc Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Hà Nam).

Theo cơ quan chức năng, trên cơ sở kết quả điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại khu vực núi Hang Diêm (xã Liên Sơn, huyện Thanh Liêm) xác định, Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Hà Nam, Công ty TNHH Vận tải Châu Giang và Công ty TNHH Vận tải và xây dựng Tiến Đạt không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, không lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sân rèn luyện thể lực cho các đối tượng lao động tại khu đất thuộc quyền quản lý của trung tâm.

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Vũ Văn Định - Giám đốc Trung tâm từ năm 2010 đến tháng 7/2016; Nguyễn Duy Trinh - Giám đốc Trung tâm từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2022 đã trực tiếp ký các hợp đồng, biên bản thoả thuận cho phép Công ty Châu Giang, Công ty Tiến Đạt khai thác khoáng sản, vận chuyển ra khỏi khu đất quản lý của Trung tâm.

Từ năm 2010 đến tháng 7/2020, Nguyễn Văn Diễn đã thuê và chỉ đạo khai thác trái phép trên 733.875 m3 Sét dùng để sản xuất xi măng tại khu đất do Trung tâm quản lý, trị giá hàng chục tỉ đồng để bán, gây thiệt hại cho ngân sách.

Trước đó ngày 10/2/2022, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Diễn - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Châu Giang và Công ty TNHH Vận tải và xây dựng Tiến Đạt.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ