Barcelona lâm tình cảnh éo le

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Câu lạc bộ Barcelona tiếp tục gặp khó về vấn đề tài chính khiến fan hâm mộ lo lắng.

 Barcelona tiếp tục gặp khó về vấn đề tài chính.
Barcelona tiếp tục gặp khó về vấn đề tài chính.

Theo đài RAC1 - Tây Ban Nha, Barcelona có thể phải bán nhiều cầu thủ chủ chốt trong mùa hè này để cân bằng ngân sách. Tình hình nguy cấp tới mức việc bán trung vệ Ronald Araujo trị giá 100 triệu Euro được cho là vẫn không đủ để đưa câu lạc bộ thoát khỏi cảnh thua lỗ.

Đội trưởng Girona, Aleix Garcia đã được liên hệ với Barca vào tháng 1 và từng nhiều lần bày tỏ ý định đến Nou Camp chơi bóng, nhưng Girona sẽ không dễ dàng để anh rời đi.

Garcia có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu Euro và hợp đồng của anh với Girona còn thời hạn đến năm 2026. Bây giờ Girona có cơ hội dự Champions League vào mùa giải tới và họ sẽ không vội vàng bán Garcia khi giá trị của anh có thể tăng cao sau giải đấu này.

Trong một diễn biến khác, mới đây Cesc Fabregas - trợ lý HLV của Como tại Serie B đã có những chia sẻ đáng chú ý trong cuộc trao đổi với Catalunya Radio. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ:

“Huấn luyện Barca vào một ngày nào đó? Đó là điều bạn không bao giờ biết trước được. Tôi nghĩ, trước tiên thì tôi phải trưởng thành, đi từng bước một. Đó là lý do tại sao tôi hạnh phúc ở nơi mình đang ở, vì tôi không phải chịu quá nhiều áp lực".

“Bạn có thể bị đánh giá, bạn có thể được khen là rất giỏi hoặc không, nhưng sau cùng thì đó vẫn là công việc bạn làm hàng ngày… Có thể nói, có những huấn luyện viên không được đánh giá quá cao, nhưng khi thấy họ làm việc hàng ngày, bạn lại nghĩ: họ thật giỏi. Bạn phải cảm thấy hài lòng về bản thân mình.

Tôi không thể nói thay ai cả, vì những gì Xavi đã trải qua và áp lực chắc chắn là không thể đong đếm".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.