Barca vung tiền tái tạo "Messi mới"

GD&TĐ - Man City, Real Madrid vào cuộc, song Barcelona đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của “siêu bom tấn” mang tên Erling Haaland.

Tiền đạo sinh năm 2000 đang được nhiều đội bóng lớn săn đuổi.
Tiền đạo sinh năm 2000 đang được nhiều đội bóng lớn săn đuổi.

Đội bóng xứ Catalan bằng mọi giá để sở hữu tiền đạo trẻ người Na Uy, cùng dự án đầy tham vọng nhằm xây dựng thành công một mẫu cầu thủ như Messi ngày trước.

“Tất tay” với Erling Haaland

Sau khi gia nhập Dortmund vào tháng 1/2020 với giá 20 triệu euro từ RB Salzburg, Erling Haaland nhanh chóng chứng minh được năng lực của mình bằng hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Chỉ tính 79 lần ra sân cho đội bóng vàng đen, tiền đạo người Na Uy đã ghi được tới 80 bàn và có 21 đường kiến tạo. Ngoại trừ Lewandowski, không một cầu thủ tấn công nào ở châu Âu có hiệu suất khủng khiếp như cầu thủ ngôi sao sinh năm 2000.

Man City, Real Madrid, hay Man Utd đều đã gửi những đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn đến đội chủ sân Signal Iduna Park, song đội bóng nước Đức vẫn từ chối. Tuy nhiên, trong hợp đồng với Dortmund có một điều khoản cho phép Erling Haaland ra đi từ hè 2022 với mức giá 75 triệu euro. Và đây là chìa khóa cho nhiều đội bóng lớn hy vọng mở cánh cửa để có được chữ ký của Erling Haaland.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona đang nắm giữ nhiều lợi thế, và đi trước các đối thủ trong cuộc đua giành tiền đạo người Na Uy.

Gã khổng lồ xứ Catalan đã nhiều lần gặp gỡ với “siêu cò” Mino Raiola – người đại diện của Erling Haaland. Đích thân Chủ tịch Joan Laporta khẳng định, ông sẽ đặt tiền đạo sinh năm 2000 trở thành trung tâm trong kế hoạch tái thiết giai đoạn hậu Messi.

Không những vậy, Erling Haaland sẽ còn là trọng tâm trong các kế hoạch marketing và dự án kỹ thuật số của Barcelona. Anh sẽ được tạo điều kiện để trở thành một biểu tượng mới trên thế giới bóng đá có tầm ảnh hưởng không thua kém những Neymar, Suarez hay thậm chí Messi ở Barcelona trong quá khứ.

Mặc dù vậy, bài toán đặt ra cho Barca lúc này không chỉ chờ cái gật đầu của chân sút trẻ người Na Uy, Joan Laporta sẽ còn phải tìm hướng tháo gỡ cho vấn đề tài chính. Theo Goal, Barcelona cần khoản ngân sách lên đến 100 triệu euro mới có khả năng đưa Haaland về sân Nou Camp ở kỳ chuyển nhượng hè sắp tới.

Trước đây, số tiền này hoàn toàn nằm trong khả năng của đội bóng vốn có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến các nguồn doanh thu giảm mạnh, cùng khoản nợ kỷ lục 1,35 tỷ euro đang khiến Barcelona gặp áp lực rất lớn.

Hợp đồng 3 năm với nhà tài trợ Spotify dự kiến mang về cho đội bóng xứ Catalan 280 triệu euro. Nhưng chưa rõ liệu Barca được nhận đủ số tiền mặt từng năm, khoảng 93 triệu euro hay không? Trong trường hợp số tiền này được thanh toán qua nhiều giai đoạn, Barcelona cần tính đến phương án bổ sung tài chính khác.

Chủ tịch Joan Laporta đã tính đến khả năng bán 49% cổ phần của Barca Studios (công ty chịu trách nhiệm sáng tạo, sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn của Barcelona) và sẽ mang về khoảng 100 triệu euro.

Kylian Mbappe (bên trái) và Erling Haaland nhiều khả năng sẽ cùng đầu quân đến các đội bóng Tây Ban Nha.

Kylian Mbappe (bên trái) và Erling Haaland nhiều khả năng sẽ cùng đầu quân đến các đội bóng Tây Ban Nha.

Đốt nóng Siêu kinh điển

Sau khi chia tay Messi, Barcelona đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Tại La Liga, đội bóng xứ Catalan chỉ đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, cơ hội vô địch quá xa vời. Nhiệm vụ khả thi nhất với huấn luyện viên Xavi và các học trò là giành một suất tham dự Champions League mùa sau.

Cách đây không lâu, Barcelona cũng đã bị loại tại Cúp Nhà Vua. Ở mặt trận châu Âu, vòng play-off Europa League, Barcelona để Napoli cầm hòa với tỉ số 1 - 1 ngay trên sân nhà Nou Camp. Nguy cơ trắng tay và chìm vào khủng hoảng rõ hơn bao giờ hết.

Hơn lúc nào hết, Barcelona cần một mũi nhọn tấn công mới và thậm chí là một biểu tượng mới của câu lạc bộ. Ansu Fati từng được nhắm tới trong vai trò này nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn còn quá trẻ và… dễ chấn thương. Vậy nên, với Erling Haaland, Barcelona sẽ có một chân sút trẻ tài năng với khả năng ghi trung bình 40 bàn mỗi mùa giải.

Với chiều cao lên tới 1m95, sức mạnh thể chất vượt trội cùng khả năng dứt điểm vô cùng đa dạng, tiền đạo người Na Uy sẽ giúp hàng công của Barcelona trở nên biến ảo và nguy hiểm hơn.

Hiện tại, chỉ có Kylian Mbappe, ngôi sao số một của câu lạc bộ Paris Saint Germain có thể so sánh được với Haaland. Siêu tiền đạo người Pháp đang được Real Madrid săn đuổi ráo riết, và cầu thủ này cũng công khai ý định sẽ đầu quân cho đội chủ sân Bernabeu.

Tương tự Erling Haaland, Kylian Mbappe cũng được xem là trọng tâm phát triển của Los Blancos trong 10 năm tới, đồng thời được kỳ vọng trở thành truyền nhân của Cristiano Ronaldo. Cả 2 hứa hẹn sẽ tạo ra một bộ đôi cạnh tranh mới cho La Liga sau thời đại của Messi và Ronaldo.

Không chỉ vậy, Real Madrid còn có tham vọng thâu tóm cả Erling Haaland để thống trị hoàn toàn bóng đá châu Âu và thế giới. Đối với Barcelona, nếu điều đó xảy ra còn hơn cả một thảm họa. Vì vậy, gã khổng lồ xứ Catalan cần làm mọi cách để có được sự phục vụ của Haaland. Điều này cũng khiến cho trận Siêu kinh điển lấy lại sức hút và sự hấp dẫn sau khi 2 biểu tượng vĩ đại là Ronaldo và Messi ra đi.

Barcelona sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, cùng mức lương lên đến 20 triệu euro mỗi năm dành cho Erling Haaland. 100 triệu euro sau 5 mùa giải sẽ là mức đãi ngộ kỷ lục khiến cầu thủ mới 22 tuổi khó lòng từ chối. Hiện, tiền đạo người Na Uy hưởng lương 8 triệu euro mỗi năm tại Dortmund.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ