Messi hối hận khi gia nhập PSG, sắp trở lại Barca?

GD&TĐ - Bất chấp việc đang bắt nhịp thành công ở môi trường mới, Messi được cho là đã chán ngấy cuộc sống ở Paris và muốn trở lại câu lạc bộ cũ Barca trong thời gian tới.

Messi được đồn đoán sắp trở lại Barca.
Messi được đồn đoán sắp trở lại Barca.

Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn trong màu áo mới PSG, Lionel Messi đang dần lấy lại phong độ ghi bàn của mình . Ở trận đấu gần nhất khi PSG đại thắng Lille, M10 tỏa sáng với một bàn thắng và có một kiến tạo thành bàn, giúp PSG tiếp tục giữ chắc vị trí đầu bảng.

Bất chấp việc đang có được phong độ ổn định Messi được cho là đã chán ngấy cuộc sống ở Paris. Bên cạnh việc vợ con không muốn tiếp tục sống ở Pháp, Messi cũng đang có ý định trở về đội bóng cũ Barca trong thời gian tới.

Theo tờ El Nacional, Messi đã yêu cầu cha và cũng là người đại diện Jorge Messi tìm cách đưa anh trở lại Barcelona ngay trong mùa hè năm nay và đồng ý giảm lương để thi đấu cho đội bóng cũ trước khi nghĩ tới việc giải nghệ.

Việc cựu danh thủ Xavi đã trở lại làm huấn luyện viên Barca càng làm cho Messi có niềm tin vào việc trở lại sân Nou Camp trong thời gian tới.

Nhiều người cũng kỳ vọng, bộ đôi Messi và Xavi sẽ tái ngộ vào mùa hè năm nay, dù vậy tờ El Nacional cũng khẳng định sẽ là không đơn giản để thương vụ này có thể diễn ra bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Liên quan tới Barca, theo nguồn tin từ El Nacional, HLV Xavi của Barcelona đã lên kế hoạch chiêu mộ Xavi Simons, tài năng trẻ người Hà Lan từng theo học tại lò đào tạo La Masia và hiện đang thi đấu cho PSG.

Hiện tại, hợp đồng của Xavi Simons và đội bóng thủ đô Paris sẽ đáo hạn vào mùa hè năm nay, và nhiều khả năng sẽ chia tay PSG khi hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Xavi Simons nổi đình đám trên các nền tảng mạng xã hội và được xem là tài năng vô cùng triển vọng tuy nhiên do không hợp với bóng đá Pháp, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ rời PSG theo dạng tự do vào kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.