Barca mất mát lớn sau trận hòa Frankfurt ở tứ kết Europa League

GD&TĐ - Barcelona thiệt hại lớn sau trận hòa chủ nhà Frankfurt 1-1 dù chơi hơn người 15 phút cuối ở tứ kết lượt đi Europa League hôm 8/4.

Cụ thể, trung vệ kỳ cựu Gerard Pique chấn thương nặng phải rời sân ở ngay phút thứ 23 và kết quả kiểm tra y tế sơ bộ xác nhận anh phải nghỉ vài tuần.

Ngôi sao người Tây Ban Nha trượt chân và tự khiến bản thân bị thương. Thực ra, Pique đã gặp vấn đề về sức khoẻ thời gian gần đây nhưng vị tầm quan trọng của các trận đấu mà Barca phải đương đầu nên anh ráng thi đấu.

“Gerard Pique gặp chấn thương háng”, chiến lược gia Xavi phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Frankfurt: “Trước mắt cậu ấy không thể góp mặt trong trận đấu với Levante ở La Liga vào cuối tuần này”.

Vẻ mặt thảng thốt của Pique sau khi chấn thương.

Vẻ mặt thảng thốt của Pique sau khi chấn thương.

Chấn thương của Pique khiến Barca phải thay người bất đắc dĩ và Clement Lenglet được đưa vào thế chỗ.

Dù phải thi đấu trên sân khác nhưng Barca vẫn có tỉ lệ kiểm soát bóng tốt hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, xét về số cú dứt điểm thì Frankfurt nhiều hơn, họ cũng tỏ ra sắc sảo hơn trong tấn công và có được bàn thắng trước.

Phút 48, tiền vệ 20 tuổi Ansgar Knauff bất ngờ vuốt bóng từ ngoài cấm địa, bóng bay về góc cao hạ gục thủ thành Stegen. Đây mới là bàn đầu tiên của Knauff ở Europa League và là bàn thứ 2 trên mọi đấu trường mùa này.

Ansgar Knauff ghi tuyệt phẩm cho đội chủ nhà.

Ansgar Knauff ghi tuyệt phẩm cho đội chủ nhà.

Những nỗ lực không mệt mỏi của Barca cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn gỡ nhờ công Torres ở phút 66.

Đáng chú ý, chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người khi Tuti bị truất quyền thi đấu ở phút 78. Dù chơi hơn người khoảng 15 phút cuối nhưng đoàn quân Xavi vẫn không ghi thêm được bàn thắng.

Hòa nhau với tỷ số 1-1 ở lượt đi tại nước Đức, Barca có lợi thế khi lượt về diễn ra sau 1 tuần sẽ được chơi trên sân nhà Nou Camp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.