Barca sắp đón hai ngôi sao mới, nói không với Messi

GD&TĐ - Chủ tịch Joan Laporta mới đây đã có những chia sẻ rất chi tiết về kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona trong giai đoạn tới.

Messi nhiều khả năng sẽ không tái hợp với Barca trong thời gian tới.
Messi nhiều khả năng sẽ không tái hợp với Barca trong thời gian tới.

Theo nhiều nguồn tin, bộ đôi Franck Kessie và Andreas Christensen chính là những tân binh tiếp theo của Barca sau khi mùa giải năm nay khép lại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xavi, đội bóng xứ Catalunya đã tìm lại phong độ và chơi đầy thăng hoa và đang tích cực chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ hơn nữa ở mùa giải tới.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, bên cạnh Andreas Christensen và Franck Kessie, Barca vẫn sẽ bổ sung thêm những tân binh "khủng" khác nhằm phục vụ cho kế hoạch của Xavi.

Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, Chủ tịch Joan Laporta  đang cân nhắc thêm về những mục tiêu khác như Raphinha của Leeds United. Ngoài ra, thương vụ Adama Traore có thể được đàm phán mua đứt khi Barca dự định trao đổi cầu thủ với Wolverhampton, giữa Francisco Trincao và Adama Traore.

"Chúng tôi đã chốt hai bản hợp đồng. Đó là một tiền vệ trung tâm và một trung vệ. Raphinha là một cầu thủ mà chúng tôi rất thích và đúng là người đại diện Deco đang làm việc với chúng tôi. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Deco không được CLB trả tiền. Anh ấy chỉ giúp đỡ chúng tôi vì anh ấy hiểu rõ thị trường Brazil", chủ tịch Laporta phát biểu.

"Tôi thực sự thích Joao Felix. Thật vui khi xem cậu ấy chơi bóng. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã cố gắng mời Atletico Madrid trao đổi cầu thủ giữa Joao Felix và Griezmann, nhưng sau đó nó sụp đổ. Tôi cũng đang muốn tái hiện điều này giữa Trincao và Traore. Hy vọng Wolves sẽ đồng ý với những điều khoản mà chúng tôi đưa ra", Chủ tịch Barca nói tiếp.

Trước những tin đồn về khả năng siêu sao Lionel Messi trở lại Nou Camp, chủ tịch Laporta lên tiếng phủ nhận về việc gọi trở lại chủ nhân của 7 Quả bóng vàng thế giới:

"Tôi không nhận được tin nhắn nào từ Messi hoặc người đại diện của cậu ấy về khả năng trở lại Barcelona. Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn không quan tâm vấn đề này" - Joan Laporta chia sẻ với RAC1.

“Tôi không còn giao tiếp thường xuyên với Messi như trước khi cậu ấy rời đi. Sự ra đi của cậu ấy khiến tôi cảm thấy tồi tệ vì những lý do cá nhân và gia đình hơn là chỉ vì thể thao. Barca không suy nghĩ về sự trở lại của Messi.

Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng mới mẻ, với sự kết hợp của những cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Nhưng Leo là Leo và anh ấy sẽ luôn là người chiến thắng.

Đối với tôi, chắc chắn không dễ dàng gì khi để cậu ấy ra đi, nhưng khi điều đó xảy ra, tôi nghĩ về tình hình tài chính của câu lạc bộ, tôi không thể đặt nó vào rủi ro hơn. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm”, ông Joan Laporta chia sẻ thêm.

Cũng liên quan tới Messi, theo HLV Lionel Scaloni, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để quan tâm đến tin đồn Lionel Messi có thể chia tay đội tuyển sau World Cup 2022.

World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 21/11 đến 18/12. Khi đó, Messi đã qua tuổi 35. Vì thế, khi anh đề cập đến khả năng "sẽ xem xét một vài thứ" sau giải đấu này, truyền thông Argentina lập tức đề cập đến khả năng thủ quân của họ đang lên kế hoạch chia tay đội tuyển cuối năm nay.

Khi được hỏi về vấn đề này trước thềm trận gặp Ecuador ngày 29/3, HLV Scaloni nói: "Sau một kỳ World Cup, mọi cầu thủ đều sẽ đưa ra đánh giá của riêng họ. Tôi không ở trong trí não của các cầu thủ để biết họ nghĩ gì.

Trong mọi trường hợp, bạn nên tận hưởng những gì đang có. Bạn không cần nghĩ về tương lai, mà hãy tận hưởng hiện tại tươi đẹp của họ. Đó là quy luật của cuộc sống. Đến một lúc nào đó, chuyện đó sẽ xảy ra. Thật vô ích khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau World Cup".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ