Barca 6 tháng dưới triều đại Koeman “thành ít- bại nhiều”

GD&TĐ - Cristiano Koeman vẫn chưa thể giúp Barcelona “cất cánh bay xa” dù đã trải qua 6 tháng tiếp quả ghế nóng tại Nou Camp.

Thuyền trưởng Koeman bị đánh giá "thành ít- bại nhiều" sau 6 tháng tiếp quản Barca.
Thuyền trưởng Koeman bị đánh giá "thành ít- bại nhiều" sau 6 tháng tiếp quản Barca.

Sau thất bại ê chề 2-8 trước Bayern Munich ở Champions Luague, việc thay đổi ghế huấn luyện viên tại Barca là điều không thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh ấy nhà cầm quân người Hà Lan đã đặt bút ký hợp đồng 2 năm với đội bóng cũ, thay thế đồng nghiệp Quique Setien bị sa thải.

Thế nhưng sau 6 tháng, đội bóng dưới sự dẫn dắt của Koeman vẫn chưa thể “cất cánh bay xa” như người ta kỳ vọng.

Họ gần như bị loại khỏi Champions League, đối mặt với trận chiến khó khăn tại bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trong khi đã để thua trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Khởi đầu tệ hại tại La Liga mùa này khiến đoàn quân của Koeman phải gồng mình “bám đuôi” Atletico Madrid, bất chấp phong độ đang lên gần đây.

Cùng Báo Giáo Dục và Thời Đại nhìn lại những điểm chính xoay quanh HLV Koeman sau nửa chặng đường của năm đầu tiên tại Nou Camp.

Trẻ hóa đội hình

Koeman đang cố gắng trẻ hoá đội hình, mang tới cho Barca rất nhiều nét tươi mới và với nhiệm vụ này ông đã hoàn thành tốt.

Các cầu thủ trẻ như Frenkie de Jong được giao phó vai trò mới, Ousmane Dembele, Pedri đá chính thường xuyên, trong khi Oscar Mingueza, Ronald Araujo và Ilaix Moriba được trao nhiều cơ hội.

Thu hẹp điểm số ở La Liga

Sau khởi đầu chậm chạp tại giải quốc nội, Barca đã cải thiện đáng kể tình hình và bây giờ họ gây ấp lực ngày một lớn hơn lên đội đỉnh bảng Atletico Madrid.

Barca không thua kể từ đầu năm 2021 và đã có 7 chiến thắng liên tiếp để níu kéo giấc mơ vô địch La Liga vào cuối mùa.

Để có được kết quả đó, một phần do huấn luyện viên cởi mở để thay đổi và rõ ràng tinh thần đoàn kết nội bộ phòng thay đồ của Barca đã tốt hơn.

Nhiều cầu thủ dính chấn thương

Công việc của Koeman vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn ở mùa giải này do nhiều nhân sự chủ chốt dính chấn thương.

Gerard Pique, Ansu Fati, Sergi Roberto và Philippe Coutinho đều đã phải đối mặt với khoảng thời gian dài…nghỉ dưỡng.

Người phát ngôn của Barcelona

Koeman đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự cởi mở, trung thực với giới truyền thông và với các sếp trong đội bóng.

Song, ông đang ở trong tình thế khó khăn bởi Barca đã không có chủ tịch kể từ tháng 10/2020 và cả việc đội bóng đang gặp khủng hoảng về tài chính.

“Đánh rơi”…Siêu cúp

Trận đấu lớn đầu tiên của Koeman là tranh Siêu cúp Tây Ban Nha nhưng Barca đã bị Athletic đánh bại, gợi lại ký ức về thất bại năm ngoái trước Atletico.

Siêu cúp Tây Ban Nha cũng chứng kiến chiếc thẻ đỏ đầu tiên của thủ quân Lionel Messi trong màu áo gã khổng lồ xứ Catalan.

Nhiệm vụ khó khăn tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Barcelona đã bị Sevilla quật ngã 2 bàn không gỡ ở trận bán kết lượt đi, khiến họ phải “vượt biển” mới hi vọng tiến vào chung kết.

Nếu không thể xoay chuyển tình thế, điều đó sẽ khiến chiến lược gia Koeman một lần nữa bị soi xét.

Champions League thảm họa

Thất bại 1-4 trước PSG ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, đã cho thấy Barcelona không còn là một trong những đội bóng bất khả chiến bại ở châu Âu.

Koeman "chết đứng" sau trận thua đậm 1-4 trước PSG
Koeman "chết đứng" sau trận thua đậm 1-4 trước PSG 

Chắc chắn có nhiều yếu tố dẫn đến thất bại hơn là vai trò của huấn luyện viên, nhưng “muôn đời vẫn thế” khả năng của Koeman sẽ bị đem lên bàn để cân, đo, đong, đếm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.