Báo Trung Quốc tin Công Phượng sẽ "làm nên chuyện" ở trận gặp Nhật Bản

GD&TĐ - Theo Sohu, lợi thế sân nhà đóng vai trò rất quan trọng giúp tuyển Việt Nam có thể giành điểm, thậm chí là 4 điểm trước hai đối thủ rất mạnh là Nhật Bản và Saudi Arabia.

Công Phượng được đặt nhiều kỳ vọng ở trận gặp Nhật Bản.
Công Phượng được đặt nhiều kỳ vọng ở trận gặp Nhật Bản.

"Mục tiêu 4 điểm trước Nhật Bản và Saudi Arabia, tham vọng của tuyển Việt Nam không hề nhỏ và "Messi Việt Nam" chính là chìa khóa" – đây là nhan đề bài viết vừa được trang Sohu (Trung Quốc) đăng tải tối 24/10.

Theo tờ báo Trung Quốc, lợi thế sân nhà đóng vai trò rất quan trọng giúp tuyển Việt Nam trước hai đối thủ rất mạnh là Nhật Bản và Saudi Arabia  ở vòng loại thứ ba World Cup.

"Những năm trước, tuyển Việt Nam chỉ là đội rất yếu khi bước ra châu Á nhưng giờ đây, họ đã có thể chơi ngang hàng với những đội bóng mạnh của châu lục. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam phát triển nhanh như thế nào.

Ở các trận đã qua tại vòng loại thứ ba World Cup, tuyển Việt Nam chưa giành điểm nhưng họ thi đấu rất hay, còn suýt lội ngược dòng trước Trung Quốc.

Phải đối đầu Nhật Bản và Saudi Arabia ở hai lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam muốn hướng tới 4 điểm trên sân nhà. Liệu đây có là mục tiêu bất khả thi?

Thành tích sân nhà của Việt Nam tốt hơn đáng kể so với sân khách. Trong hai trận sân nhà trước đây, họ đã đè bẹp Indonesia sau đó thua Australia với cách biệt sát nút.

Tất nhiên, sẽ không dễ để tuyển Việt Nam đánh bại Saudi Arabia hay Nhật Bản. Trong số hai đối thủ này thì việc đánh bại Saudi Arabia với Việt Nam sẽ có khả năng xảy ra cao hơn.

So với các đội như Saudi Arabia hay Trung Quốc thì hỏa lực trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam không hề kém cạnh. Thậm chí, hàng tiền đạo của họ còn phối hợp nhịp nhàng hơn so với tuyển Trung Quốc. Tuyển Việt Nam cũng sẽ thi đấu tự tin hơn do nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà", Sohu bình luận.

Nhận định về hai trận đấu sắp tới, Sohu cho rằng "chìa khóa" để tuyển Việt Nam có thể mơ tới những cú sốc trước Nhật Bản và Saudi Arabia chính là Nguyễn Công Phượng:

"Có vẻ như Messi Việt Nam – Nguyễn Công Phượng đang được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa để tuyển Việt Nam hiện thực hóa tham vọng của mình. Tất nhiên, sức mạnh của Nguyễn Công Phượng khác xa so với siêu sao Messi người Argentina nhưng đây là cầu thủ hàng đầu của Việt Nam.

Công Phượng từng thi đấu ở nước ngoài dù thời gian không nhiều. Nếu xét về năng lực cá nhân, Công Phượng không bằng Wu Lei, nhưng anh thực sự là một trong số ít tiền đạo của Việt Nam có thể gánh được hàng công của đội".

Theo Sohu, nếu tuyển Việt Nam gây sốc trước Nhật Bản và  Saudi Arabia, kết quả đó sẽ mang lại lợi thế cho tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Li Tie cần dốc sức giành điểm ở hai trận tiếp theo gặp Oman và Australia thay vì trông chờ vào thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Tuyển Trung Quốc đang tạm xếp trên Việt Nam nhưng cơ hội giành vé dự World Cup vẫn là không nhiều, trừ khi tuyển Trung Quốc phải thắng Oman và Australia. Thực lực của hai đối thủ này đều rất mạnh.

Trước mắt, tuyển Trung Quốc phải chuẩn bị rất kỹ với mục tiêu đánh bại Oman. Chúng tôi hy vọng tuyển Trung Quốc sẽ gây bất ngờ cho người hâm mộ vào tháng tới".

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình được phép đón khán giả. Cụ thể, sẽ có 12.000 CĐV (tương ứng với 30% so với tổng sức chứa của sân Mỹ Đình) vào sân theo dõi ở 2 trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia.

Tuy nhiên, muốn có mặt ở SVĐ Mỹ Đình, 12.000 CĐV kể trên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước trận đấu và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K.

Hiện tại, BTC trận đấu đang gấp rút tiến hành công tác truyền thông, in ấn, phát hành vé cho trận gặp Nhật Bản tới đây.

Theo đó, Ban tổ chức sẽ chỉ bán vé bằng hình thức trực tuyến. Hiện tại, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng một số bộ phận chuyên môn đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để sớm chốt phương án phân phối vé cho các lượt trận sắp tới.

Trong số 12.000 khán giả được phép vào sân, ban tổ chức sẽ tính toán và cân đối giữa số lượng vé mời và số lượng vé bán ra cho người hâm mộ. 

Theo trang Tuổi trẻ, VFF đã công bố mức giá bán cho hai trận đấu, theo đó vé có mức giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng/vé.

Theo AFC, người bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 11/11 sẽ là trọng tài người UAE Mohammed Abdullah Hassan.

Trợ lý cho ông Mohamed Abdullah Hassan là 3 trọng tài đồng hương gồm Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, Hasan Mohamed Hasan Abdulla và Adel Ali Ahmed Khamis. Trọng tài VAR ở trận đấu này sẽ là ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (UAE). Trợ lý trọng tài VAR là ông Hattab Hanna (người Syria).

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan là nhân vật không quá xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Ông vừa bắt chính trận tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam 3-2 tại UAE hồi tháng 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ