Báo Trung Quốc nói phản ứng của ông Putin trước tin tức từ Nhật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Putin khiến Mỹ phải suy nghĩ khi đưa ra phản ứng phi tiêu chuẩn trước hành động của Nhật Bản, tờ báo Trung Quốc Baijiahao nói rõ.

Báo Trung Quốc nói phản ứng của ông Putin trước tin tức từ Nhật

Mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản từ lâu đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Nếu trước đó cả hai quốc gia tìm thấy sự thỏa hiệp, thì với sự bùng nổ của cuộc xung đột Ukraine, Tokyo đã thay đổi thái độ với Moskva.

Chính quyền Nhật Bản ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga, lên hoạt động quân sự tại Ukraine và ủng hộ Kiev xây dựng tiềm lực quốc phòng, tờ Baijiahao cho biết.

Hành động có tính biểu tượng là vào năm 2022, Nhật Bản đã gọi tình trạng Quần đảo Kuril là “bị chiếm đóng bất hợp pháp” trong Sách Xanh về Ngoại giao. Tình hình thời gian gần đây đã diễn biến theo hướng căng thẳng hơn và Nga đã đưa ra "phản ứng phi tiêu chuẩn".

Đầu tiên, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga - ông Dmitry Peskov nói rằng Moskva không chấp nhận cách diễn đạt như vậy.

“Ông Putin biết rằng hàng nghìn lời phản đối ngoại giao là vô ích, và một lần cất cánh của máy bay ném bom sẽ mang lại tác dụng tốt nhất đối với Nhật Bản.”, ấn phẩm tiếng Trung viết.

Chỉ vài ngày sau khi Nhật Bản quyết định tái công nhận quần đảo Kuril là "bị chiếm đóng", Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh báo động toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương và sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất. Các nhà phân tích nói rằng quy mô của cuộc diễn tập quân sự là đáng kinh ngạc.

Ngoài tàu chiến, hàng không tầm xa, lính thủy đánh bộ thì các đơn vị hỗ trợ cũng tham gia. Tiêm kích thực hành đánh chặn và tiêu diệt máy bay ném bom của đối phương, trong khi bộ binh trau dồi kỹ năng đổ bộ trên bờ biển. Được biết, việc kiểm tra nhằm tăng cường khả năng đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù từ các hướng trên biển.

“Mục tiêu là ai? Dựa trên thực tế là Nga đang tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Nhật Bản và Biển Bering gần Alaska", tờ Baijiahao cho biết.

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn


Theo báo Trung Quốc, vào thời điểm xung đột Ukraine nổ ra, khi Moskva đặc biệt chú ý đến biên giới phía Tây thì Washington đã dựa vào Tokyo để gây áp lực từ phía Đông, có vẻ như lần này chính quyền Nga quyết định chấm dứt tình trạng trên.

Tờ Baijiahao viết: “Tổng thống Putin đã thực hiện một bước tiến lớn khi chỉ định Biển Bering là địa điểm diễn ra cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với Quân đội Mỹ".

"Đừng quên rằng Nga cũng là một cường quốc hạt nhân, nắm trong tay tên lửa liên lục địa Sarmat và nhiều tên lửa siêu thanh như Zirkon, Kinzhal và Avangard".

"Nga bắt đầu trình diễn 'thanh kiếm' của mình và đối với Hoa Kỳ, đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Bây giờ Nhà Trắng phải suy nghĩ về hậu quả của việc đùa với lửa".

Các chuyên gia của tờ này nhấn mạnh: "Tokyo sẽ không ngừng các hành động ngay khi chính quyền Mỹ muốn hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Do đó Moskva đang tiến hành các cuộc diễn tập không chỉ để mắt đến Nhật Bản mà còn cả Hoa Kỳ".

Theo Baijiahao

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ