Roscosmos cần bao lâu để tạo ra phương tiện phóng siêu nặng?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí Nga cho biết, vào năm tới, tập đoàn nhà nước Roscosmos dự kiến sẽ quay trở lại phát triển phương tiện phóng siêu nặng.

Roscosmos cần bao lâu để tạo ra phương tiện phóng siêu nặng?

Roscosmos bắt đầu công việc tạo ra một tên lửa có khả năng mang hơn 100 tấn trọng tải lên quỹ đạo vào năm 2018, nhưng sau đó dự án đã bị đình chỉ.

Nhưng mới đây vào Ngày Du hành vũ trụ, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho người đứng đầu tập đoàn nhà nước nối lại công việc.

Tổng giám đốc Roscosmos - ông Yuri Borisov nói rằng công việc thiết kế sẽ bắt đầu vào năm 2024 và dự kiến để tạo ra một tên lửa mới sẽ mất khoảng 10 năm.

Chương trình này đặc biệt quan trọng, bởi nếu không có một phương tiện phóng hạng nặng như vậy thì chẳng thể nói chuyện nghiêm túc về các chuyến bay lên Mặt trăng và nói chung là về một cấp độ khám phá không gian sâu mới.

Quan chức trên cho rằng Nga đang đi trước 5 - 6 năm so với các nước cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng vũ trụ hạt nhân. Đến năm 2030, họ đã lên kế hoạch chế tạo phi thuyền Zeus, có thể được sử dụng để làm sạch quỹ đạo khỏi các mảnh vụn không gian.

Nga muốn đẩy mạnh chương trình khám phá và chinh phục không gian vũ trụ.

Nga muốn đẩy mạnh chương trình khám phá và chinh phục không gian vũ trụ.

Ông Borisov cũng thông báo về những phát triển tiên tiến trong lĩnh vực thiết bị quang học cho vệ tinh không gian. Trong tương lai gần, khí tài của Nga từ vũ trụ "thậm chí sẽ cho phép chúng tôi xác định số lượng ngôi sao trên quân hàm đeo vai".

Bên cạnh đó là thông tin về một nhóm phi hành gia mới sẽ được gửi đến trạm quỹ đạo và để phát triển chương trình du hành vũ trụ có người lái.

Để có thông tin và hỗ trợ phân tích về mức độ an toàn của các hoạt động ngoài vũ trụ, ông Yuri Borisov cho biết công việc trong dự án "Dải Ngân hà" đã được khởi động.

Chương trình liên bang này đã được Tổng thống Nga phê duyệt, mục tiêu chính của nó là theo dõi các mảnh vỡ không gian trên quỹ đạo.

Hệ thống sẽ bao gồm 65 kính viễn vọng và một chùm vệ tinh giám sát chuyên dụng. Dự án nhận kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2035.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ