Đội trưởng Iran nói U20 Việt Nam không xứng đáng bị loại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo đội trưởng Amin Hazbavi, U20 Việt Nam là đội bóng rất mạnh và không xứng đáng bị loại khỏi U20 châu Á.

Đội trưởng U20 Iran ngợi khen U20 Việt Nam sau trận so tài.
Đội trưởng U20 Iran ngợi khen U20 Việt Nam sau trận so tài.

Đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, U20 Iran chiếm ngôi nhất bảng B của đối thủ và cùng với U20 Australia giành vé vào tứ kết giải U20 châu Á 2023 đang diễn ra ở Uzbeskistan.

Tham dự cuộc họp báo, đội trưởng Amin Hazbavi - tác giả bàn thắng mở tỷ số cho rằng U20 Iran đã gặp vô vàn khó khăn khi phải đối đầu với một U20 Việt Nam thi đấu kiên cường. Cầu thủ này cho hay: “Cảm ơn Chúa vì chiến thắng này.

Đây là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. U20 Việt Nam là đội bóng rất mạnh. U20 Việt Nam không xứng đáng bị loại khỏi giải đấu này. Cảm ơn các đồng đội và HLV trưởng đã cùng chúng tôi chiến đấu hết mình và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục có được chiến thắng ở trận đấu tới.

Mỗi trận đấu sẽ có một tình huống khác nhau. Chúng tôi cố gắng thi đấu hết khả năng của mình ở từng trận. Chúng tôi cần thể hiện tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi chỉ cần nỗ lực thì điều gì đến sẽ đến”.

Sau trận thua này của Những chiến binh Sao Vàng, nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã để lại bình luận động viên trên trang ASEAN Football.

Một tài khoản có tên Tony Sawangvitt dành lời khen cho U20 Việt Nam: "Ngoài kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, các cầu thủ Iran còn có thể lực tốt. Rất khó để các cầu thủ Đông Nam Á xử lý từng người một.

Đông Nam Á chúng ta nên xem xét một giải pháp tốt hơn để vượt qua chúng. Dù sao thì Việt Nam cũng đã làm rất tốt ở cuộc thi này. Đó là một bảng đấu rất khó khăn".

"Việt Nam đã làm hết sức mình. Bất kể điều gì chúng tôi ủng hộ quốc gia Đông Nam Á của chúng tôi. Hãy tiếp tục phát huy sự ủng hộ và tôn trọng lớn của Việt Nam từ Campuchia", một CĐV đến từ Campuchia có tên Vannak EB động viên U20 Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ