Báo Trung Quốc nhận định tuyển Việt Nam trắng tay ở Vòng loại cuối World Cup 2022

GD&TĐ - Nói về hai trận đấu cuối của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022, tờ Sohu (Trung Quốc) nhận định rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo dễ trắng tay.

Huấn luyện viên Park Hang Seo quyết tâm có điểm ở trận đấu với Oman.
Huấn luyện viên Park Hang Seo quyết tâm có điểm ở trận đấu với Oman.

Hiện ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn xếp cuối Bảng xếp hạng với 3 điểm. Quang Hải và các đồng đội sẽ tiếp đón Oman ở Mỹ Đình ngày mai (24/3) và làm khách của tuyển Nhật Bản ngày 29/3.

Nói về 2 trận đấu này, tờ Sohu (Trung Quốc) nhận định rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo dễ trắng tay, bởi chúng ta sẽ dốc sức cho SEA Games và VCK giải U23 châu Á. Sohu đặt tiêu đề: "Tuyển Trung Quốc khó lòng bị đẩy xuống cuối Bảng xếp hạng do tuyển Việt Nam đã thay đổi mục tiêu".

Sohu phân tích: "Sau khi đánh bại tuyển Trung Quốc thì tuyển Việt Nam cũng nhen nhóm cơ hội thoát khỏi vị trí cuối Bảng xếp hạng. Ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam đối đầu Oman – đội tuyển cũng chính thức hết cơ hội dự Vòng chung kết World Cup. Một khi tuyển Việt Nam thắng còn tuyển Trung Quốc thua (trước Ả Rập Xê Út), khi đó tuyển Trung Quốc sẽ bị tụt xuống cuối bảng.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam khả năng cao đã thay đổi mục tiêu của mình ở vòng loại World Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng đối diện với áp lực bị sa thải vì chuỗi trận toàn thua ở vòng loại World Cup nhưng sau trận thắng tuyển Trung Quốc, tương lai của huấn luyện viên Park đã được đảm bảo.

Huấn luyện viên Park không cần quá lo lắng về kết quả ở hai trận còn lại tại vòng loại World Cup. Thay vào đó, việc bắt tay vào chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) vào tháng 5 tới mới là ưu tiên hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt, đội U23 Việt Nam sắp tới cũng sẽ tham dự Vòng chung kết giải U23 châu Á. Vì thế, nhiều cầu thủ thuộc lứa tuổi U23 Việt Nam dự kiến sẽ tham dự 2 trận còn lại cùng đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup để tích lũy kinh nghiệm.

Đây là lúc mà huấn luyện viên Park đặt nhiều tâm huyết hơn cho mục tiêu SEA Games bởi họ đang giữ vị thế là nhà vô địch nên rất quyết tâm bảo vệ danh hiệu. Vì thế, đây là một tin vui với tuyển Trung Quốc. Một khi tuyển Việt Nam thất bại cả 2 trận ở vòng loại World Cup, tuyển Trung Quốc chắc chắn sẽ không thể đứng cuối bảng".

Tờ Sohu có vẻ đang đọc vị sai mục tiêu của tuyển Việt Nam. Thực thế thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đang rất quyết tâm có thêm những điểm số sau khi đánh bại Trung Quốc trên sân Mỹ Đình cách đây ít tháng.

Có vẻ như truyền thông Trung Quốc rất sợ kịch bản thầy trò huấn luyện viên Li Xiaopeng bị tuyển Việt Nam vượt qua trên Bảng xếp hạng vòng loại World Cup. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra do tuyển Trung Quốc đang thiếu hụt lực lượng và không có được tâm lý tốt nhất sau trận thua Việt Nam.

Ở lượt trận tới, nếu tuyển Việt Nam có 3 điểm trước Oman ở Mỹ Đình,  trong khi Trung Quốc trắng tay ở vòng đấu tới, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ vươn lên vị trí thứ 5 trên Bảng xếp hạng đồng thời đẩy tuyển Trung Quốc xuống vị trí cuối bảng.

Ở trận đấu này, cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman đều đã hết cơ hội đi tiếp, tuy nhiên nhiệm vụ giành chiến thắng vẫn là mục tiêu của cả 2 bên cùng đặt ra. Dù mang tới Mỹ Đình nhiều cầu thủ trẻ, dẫu vậy nhiều khả năng đội bóng tới từ Trung Đông sẽ tung ra những cái tên tốt nhất của mình.

Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại các chiến binh sao vàng lại đang gặp phải một cuộc khủng hoảng nhân sự đầy báo động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, tính tới chiều 22/3 - thời điểm 2 ngày trước trận đấu, chỉ có duy nhất trung vệ Văn Nam là đã cho ra kết quả âm tính với covid-19.

Trong khi đó, 6 cầu thủ bị nhiễm trước đó lại vẫn đang chưa thể bình phục. Nếu như tới chiều 23/3, huấn luyện viên Park Hang Seo không thể đón nhận thêm những tin tốt từ các học trò, đây sẽ là một tổn thất vô cùng lớn đối với đội tuyển Việt Nam. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ